11:08, 26/08/2014

Diên Khánh cần tập trung cho công tác thu ngân sách

Ngày 26-8, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Diên Khánh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2014 và nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Ngày 26-8, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Diên Khánh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2014 và nhiệm vụ những tháng cuối năm.


8 tháng qua, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn huyện thực hiện đạt 12.416ha, bằng 97% kế hoạch năm; tổng sản lượng lương thực có hạt hơn 30.021 tấn, đạt hơn 55%; tổng thu ngân sách Nhà nước toàn huyện hơn 88 tỷ đồng. Huyện đang tích cực tổ chức rà soát kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới của các xã, đặc biệt là 4 xã điểm sẽ cơ bản đạt 19 tiêu chí trong năm 2014 theo kế hoạch... Lãnh đạo huyện kiến nghị: UBND tỉnh và các sở, ban, ngành quan tâm đầu tư xây dựng trường THPT phía Nam huyện, giảm lộ giới Quốc lộ 1A (đoạn thuộc xã Diên Thạnh), sửa chữa 2 cầu treo để đảm bảo an toàn cho người dân, cho chủ trương để giải quyết việc ổn định đời sống của các hộ dân do việc dừng triển khai giai đoạn 2 dự án Thành cổ Diên Khánh...


Ông Trần Sơn Hải đánh giá, thời gian qua, huyện Diên Khánh đã làm tốt công tác bàn giao mặt bằng cho các dự án lớn của quốc gia, nỗ lực trong công tác giảm nghèo. Ông lưu ý, huyện cần tập trung thu ngân sách, thu phí sử dụng đường bộ với xe mô tô, tổ chức tái định cư đảm bảo cuộc sống cho người dân, quan tâm vấn đề an toàn giao thông... Ông ghi nhận những kiến nghị của huyện và đồng ý với chủ trương xin điều chỉnh lộ giới, giao Sở Giao thông vận tải và huyện báo cáo tỉnh để trình Bộ Giao thông vận tải. Tỉnh sẽ xem xét phân bổ theo thứ tự ưu tiên trong việc sửa chữa cầu treo tại các địa phương...


Hương Quỳnh