09:02, 21/02/2014

Có kế hoạch giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế

Theo nội dung giao ước thi đua năm 2014 của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang ký kết với 29 cơ sở hội trực thuộc, mỗi cơ sở hội sẽ phấn đấu có 95% chi hội đạt vững mạnh, khá.

Theo nội dung giao ước thi đua năm 2014 của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang ký kết với 29 cơ sở hội trực thuộc, mỗi cơ sở hội sẽ phấn đấu có 95% chi hội đạt vững mạnh, khá.


Ngoài ra, mỗi cơ sở hội phấn đấu có 80% trở lên cán bộ, hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức xã hội và bình đẳng giới; tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương” và sửa chữa nhà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, rà soát và có kế hoạch hỗ trợ, giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo; xây dựng ít nhất 1 mô hình tổ liên kết phụ nữ sản xuất kinh doanh hoặc 1 mô hình giảm nghèo hiệu quả; phát triển hội viên đạt 75% trên tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên hiện có tại địa phương...

 Lưu Khánh