08:12, 07/12/2013

Nâng cao vai trò kinh tế tập thể

Ngày 6-12, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về kinh tế tập thể. Ông Lê Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Ngày 6-12, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về kinh tế tập thể. Ông Lê Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Qua 10 thực hiện, toàn tỉnh hiện có 873 tổ hợp tác (tăng 15 tổ so với năm 2007). Hàng năm, các tổ hợp tác giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 - 15.000 lao động với thu nhập gần 3 triệu đồng/tháng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 126 hợp tác xã (HTX) và 1 liên hiệp HTX. Nhiều mô hình mới được triển khai như: Liên hiệp HTX, HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp... đã góp phần nâng cao vai trò kinh tế tập thể ở địa phương. Tuy nhiên, kinh tế tập thể đang gặp một số khó khăn, hạn chế như: số lượng HTX phát triển mô hình mới chưa nhiều, tỷ lệ HTX kinh doanh khá giỏi chưa cao, các HTX nông nghiệp chưa phát triển các ngành nghề chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho xã viên; chính sách khuyến khích hỗ trợ cho HTX như đất đai, đào tạo nguồn nhân lực, miễn giảm thuế... chưa thuận lợi.

 

Đồng chí Lê Đức Vinh tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể.
Ông Lê Đức Vinh tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể.


Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 và năm 2020, kinh tế tập thể sẽ đóng góp vào GDP của tỉnh từ 12 - 14%/năm; số lượng HTX khá giỏi đạt 55 - 60%.

Ông Lê Đức Vinh ghi nhận sự đóng góp tích cực của kinh tế tập thể trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền phổ biến nghị quyết nhằm nâng cao vai trò kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế địa phương. Các sở, ban, ngành cần tích cực tham mưu các chính sách, cơ chế hỗ trợ về xây dựng mô hình mới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho HTX, vay vốn sản xuất kinh doanh, miễn giảm thuế... để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế tập thể.


Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 13 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai và thực hiện nghị quyết.


H.DUNG