10:11, 22/11/2013

Chú ý công tác tự phòng, tự quản

Nhiều năm qua, Đài Phát sóng Phát thanh Đồng Đế đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm cơ sở cho công tác bảo vệ mục tiêu (đài phát), giữ vững làn sóng - tiếng nói tuyên truyền của Đảng.

Nhiều năm qua, Đài Phát sóng Phát thanh Đồng Đế đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), làm cơ sở cho công tác bảo vệ mục tiêu (đài phát), giữ vững làn sóng - tiếng nói tuyên truyền của Đảng.


Đài Phát sóng Phát thanh Đồng Đế là trung tâm tiếp phát sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam cho các tỉnh Nam Trung bộ, đồng thời phát sóng phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Khánh Hòa. Nằm trên địa bàn phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, với diện tích 12ha, đây là mục tiêu bảo vệ rộng lớn có tính phức tạp cao. Với thời lượng phát sóng hơn 19 giờ cho Đài Tiếng nói Việt Nam và 2 giờ 30 phút cho Đài PT-TH Khánh Hòa, có thể nói công việc của Đài phát gần như 24/24 giờ. Là tiếng nói quốc gia, nên nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu Đài phát, giữ vững làn sóng tuyên truyền là yêu cầu quan trọng hàng đầu. Chính vì vậy, lãnh đạo Đài luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan. Nhiều nội dung của phong trào này được Đài thực hiện đạt kết quả cao.

 

Trực kỹ thuật phát sóng.
Trực kỹ thuật phát sóng.


Ông Lê Việt Cường, Phó Giám đốc Đài cho biết: “Tuy Đài là mục tiêu bảo vệ của quốc gia, được sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát bảo vệ trong đảm bảo an toàn mục tiêu, nhưng chúng tôi xác định tự thân đơn vị phải duy trì nhiều công tác, từ bảo vệ an ninh nội bộ, con người, thiết bị phát sóng, đến bảo vệ cơ sở vật chất của Đài”. Ngoài sự hỗ trợ của Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ từ vòng ngoài; sự tham mưu, hướng dẫn của Phòng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh), cơ quan Đài thành lập đội bảo vệ 4 người, đội tự vệ 8 người, cùng với tổ trực phát sóng thường xuyên tuần tra, kiểm tra kỹ thuật. Do khuôn viên rộng, nên công tác bảo vệ, tuần tra canh gác cũng gặp những khó khăn, nhất là vào những ngày mưa gió, đêm hôm, tuy vậy, tuyến tuần tra dài vài cây số vẫn được thực hiện đều đặn. Qua tuần tra, nhiều lần đội bảo vệ của Đài đã phát hiện những vụ người dân xâm nhập trái phép, hay kẻ gian cắt trộm tường rào… và khắc phục kịp thời.


Để đảm bảo tốt công tác bảo vệ mục tiêu, hàng năm Đài đều tổ chức ký kết quy chế phối hợp với các lực lượng liên quan như: Cảnh sát bảo vệ, Phòng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, UBND và Công an phường Vĩnh Hải. Giữa Đài và Cảnh sát bảo vệ có phương án tác chiến đảm bảo an toàn mục tiêu; có quy chế phối hợp với Phòng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Hàng năm, đơn vị có kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan. Thực hiện kế hoạch, lãnh đạo Đài đã tích cực lồng ghép tuyên truyền các nội dung phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội vào các nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, an toàn vận hành máy móc; lồng ghép trong nội dung đăng ký thi đua lao động, sản xuất, các sinh hoạt đoàn thể. Vì thế, cán bộ, nhân viên Đài đều nắm vững và có ý thức thực hiện các biện pháp tự phòng, tự quản, chú ý phát hiện, xử lý các tình huống không an toàn về an ninh trật tự. Thiếu tá Lê Kim Vương, Phó Đội trưởng Phòng Bảo vệ An ninh chính trị nội bộ cho biết: “Đài Phát sóng Phát thanh Đồng Đế thường xuyên phối hợp với chúng tôi làm tốt công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức cảnh giác, đề cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của cán bộ công chức”.


Nhờ thường xuyên quan tâm đến xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự ở Đài Phát sóng Phát thanh Đồng Đế được duy trì tốt hơn, giảm những vụ người dân xâm phạm khu vực, cắt trộm hàng rào, lấy cắp tài sản, làm ảnh hưởng đến an toàn phát sóng. An ninh chính trị nội bộ được giữ vững, tập thể cán bộ, nhân viên đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững làn sóng, tiếng nói quốc gia.


MINH HẠNH