04:09, 19/09/2013

Người dân bẻ măng lồ ô bán để có thu nhập

Tháng 7, 8, 9 là thời điểm măng lồ ô nảy mầm, vì vậy nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã cánh Tây huyện Khánh Vĩnh đã vào rừng bẻ măng tươi về luộc bán để có thu nhập.

Tháng 7, 8, 9 là thời điểm măng lồ ô nảy mầm, vì vậy nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã cánh Tây huyện Khánh Vĩnh đã vào rừng bẻ măng tươi về luộc bán để có thu nhập.


Theo người dân, hiện giá 1kg măng tươi lồ ô đã luộc sẵn, tiểu thương địa phương mua với giá 6.000 đồng. Sau đó, măng được tiểu thương sàng lọc phân loại để phơi khô. 1kg măng khô thành phẩm, tiểu thương địa phương bán lại cho thương lái với giá 180.000 đồng. Măng khô chủ yếu được thương lái đưa về Diên Khánh, Nha Trang để tiêu thụ.   


Được biết, năm nay bắp, mì mất mùa, vì vậy bẻ măng lồ ô bán là biện pháp giúp hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số của các xã cánh Tây huyện thoát cơn ngặt nghèo trong mùa giáp hạt.  


KIM OANH