08:09, 04/09/2013

Bàn giao hệ thống vệ tinh VNREDSat-1

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng quá trình vận hành, khai thác vệ tinh VNREDSat-1 sẽ đạt hiệu suất sử dụng cao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng quá trình vận hành, khai thác vệ tinh VNREDSat-1 sẽ đạt hiệu suất sử dụng cao.

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lễ bàn giao hệ thống vệ tinh VNREDSAt-1. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến dự và phát biểu.

Vệ tinh VNREDSat-1 đã phóng thành công vào quỹ đạo ngày 7/5/2013. Sau 3 tháng thực hiện hiệu chỉnh vệ tinh trên quỹ đạo, vệ tinh được bàn giao cho phía Việt Nam chủ động khai thác và sử dụng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và lãnh đạo Công ty AStrium, thuộc Tập đoàn Hàng không vũ trụ châu Âu đã ký biên bản tiếp nhận bàn giao hệ thống VNREDSat-1 đưa vào sử dụng. Với vệ tinh VNREDSat-1 Việt Nam hoàn toàn làm chủ công nghệ và chủ động về thời gian, vị trí cho việc chụp ảnh các vùng trên trái đất.

 

Bàn giao hệ thống vệ tinh VNREDSat-1
Bàn giao hệ thống vệ tinh VNREDSat-1


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực to lớn của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Tài nguyên Môi trường, đặc biệt các đối tác Pháp trong việc triển khai dự án.

Phó Thủ tướng tin tưởng quá trình vận hành, khai thác sử dụng vệ tinh VNREDSat-1 sẽ thành công, đạt hiệu suất sử dụng cao, góp phần cung cấp ảnh quang học có chất lượng, độ phân giải cao cho các bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Thành công của dự án không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học công nghệ, mà còn có ý nghĩa to lớn về chính trị, kinh tế-xã hội quốc phòng an ninh, tiếp tục khẳng định chủ quyền Việt Nam trong không gian. Dự án VNREDSat-1 là điểm mốc quan trọng khẳng định thành công bước đầu nền khoa học, công nghệ Việt Nam”.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước khai thác tốt nhất vệ tinh VNREDSAt-1 để phục vụ cho nhu cầu phát triển đất nước, bảo vệ quốc phòng, an ninh. Đồng thời, mong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát huy kết quả đạt được, đúc kết kinh nghiệm, nỗ lực phấn đấu sáng tạo nhiều hơn nữa để nghiên cứu ứng dụng công nghệ vũ trụ của nước nhà.

Theo VOV