11:08, 27/08/2013

Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh heo tai xanh tại các xã có nguy cơ

Thực hiện kế hoạch tiêm phòng dự phòng năm 2013, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đang triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh heo tai xanh tại các xã có nguy cơ gồm: Diên An, Diên Phú, Diên Toàn, Diên Sơn, Diên Điền, Diên Thạnh, Diên Lộc, Diên Phước, Suối Tiên và thị trấn Diên Khánh.

Thực hiện kế hoạch tiêm phòng dự phòng năm 2013, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đang triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh heo tai xanh tại các xã có nguy cơ gồm: Diên An, Diên Phú, Diên Toàn, Diên Sơn, Diên Điền, Diên Thạnh, Diên Lộc, Diên Phước, Suối Tiên và thị trấn Diên Khánh.


Theo kế hoạch, đến ngày 5-9 sẽ tiêm phòng đủ liều vắc xin cho 100% số heo trong diện tiêm (khoảng 4.000 con), chiếm hơn 80% tổng đàn heo hiện có, trong đó chủ yếu là heo trên 14 ngày tuổi và nuôi ở hộ gia đình quy mô dưới 50 con. Riêng hộ nuôi heo quy mô đàn trên 50 con, chủ trang trại tự lo chi phí tiêm phòng theo kế hoạch huyện triển khai và có sự giám sát của cán bộ thú y cơ sở.


ĐỨC PHƯƠNG