04:08, 28/08/2013

Biểu dương 82 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc

Ngày 27-8, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn tỉnh Khánh Hòa lần thứ 2. Đến dự có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh....

Ngày 27-8, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa (GĐVH) tiêu biểu xuất sắc toàn tỉnh Khánh Hòa lần thứ 2. Đến dự có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Minh Chánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại diện các GĐVH tiêu biểu xuất sắc.


5 năm qua (2007 - 2012), phong trào xây dựng GĐVH trên địa bàn tỉnh đã trở thành cuộc vận động văn hóa lớn, mang tính quần chúng rộng rãi. Những kết quả đạt được từ phong trào đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh và giảm tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư. Nhận thức của người dân về việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, phong trào vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục ở một số địa phương chưa thường xuyên; tỷ lệ GĐVH hàng năm được công nhận khá cao, nhưng chưa thật sự bền vững; hoạt động của các ban chỉ đạo ở một số địa phương chưa đồng bộ, hiệu quả; một số gia đình chưa thực hiện tốt các quy đình về nếp sống văn hóa mới...

 

Ông Lê Thanh Quang trao bằng khen biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc.
Ông Lê Thanh Quang trao bằng khen biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc.


Ông Lê Thanh Quang yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong việc xây dựng GĐVH; ưu tiên lựa chọn những việc cấp bách, có ý‎ nghĩa thiết thực tập trung hoàng thành từ nay đến năm 2015; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của Trung ương, của tỉnh về phong trào xây dựng GĐVH, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương rà soát lại hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở để đề xuất chính sách phù hợp...


Tại hội nghị, có 82 GĐVH tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương vì có những đóng góp nổi bật vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.


N.T