08:06, 28/06/2013

Thăm Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Khánh Hòa

Sáng 27-6, ông Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Khánh Hòa, thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Sáng 27-6, ông Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Khánh Hòa, thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa. Cùng đi có ông Phạm Minh Chánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

 

1
Ông Phạm Thế Duyệt (thứ 3 từ phải sang) thăm Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Khánh Hòa.


Ông Lê Hữu Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa đã báo cáo với đoàn công tác quá trình hình thành và phát triển; tình hình sản xuất, kinh doanh của của đơn vị trong những năm gần đây. Hiện nay, Công ty Yến sào Khánh Hòa đang quản lý 32 đảo yến với 157 hang yến trên vùng biển Khánh Hòa và các đảo ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau. Những năm qua, Công ty là đơn vị dẫn đầu cả nước về nghiên cứu khoa học, kỹ thuật chuyên ngành yến sào, là doanh nghiệp hàng đầu của cả nước về sản lượng yến sào khai thác, chế biến. Các sản phẩm cao cấp của Công ty đã được xuất khẩu sang 21 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các thị trường truyền thống có tỷ trọng xuất khẩu lớn là: Hồng Kông, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đài Loan...; các thị trường tiềm năng mới như: Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và các nước ASEAN... Hiện nay, Công ty tạo việc làm ổn định cho hơn 4.500 lao động, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 7 triệu đồng/tháng...

 

1
Ông Phạm Thế Duyệt (thứ 4, bìa phải) chụp ảnh lưu niệm với ban lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa.


Ông Phạm Thế Duyệt đánh giá cao những thành tích nổi bật của Công ty Yến sào Khánh Hòa trong sự nghiệp phát triển kinh - tế xã hội địa phương, đặc biệt là việc đóng góp ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm. Đồng thời mong muốn, bên cạnh đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty cần tăng cường công tác giáo dục đội ngũ cán bộ, công nhân viên đoàn kết một lòng, xây dựng và củng cố tổ chức đảng, công đoàn, các đoàn thể ngày càng vững mạnh để chăm lo tốt hơn cho đời sống người lao động.


Anh Tuấn