Việc xây dựng hệ thống cống thoát nước mưa, thu gom nước thải và Nhà máy xử lý nước thải đòi hỏi phải đồng bộ với việc thực hiện đấu nối nước thải sinh hoạt từ hộ gia đình vào hệ thống cống chung. Đây là vấn đề cần có sự chung tay của người dân TP.
Việc xây dựng hệ thống cống thoát nước mưa, thu gom nước thải và Nhà máy xử lý nước thải đòi hỏi phải đồng bộ với việc thực hiện đấu nối nước thải sinh hoạt từ hộ gia đình vào hệ thống cống chung. Đây là vấn đề cần có sự chung tay của người dân TP.
Thí điểm
Lâu nay, TP. Nha Trang chưa cho phép đấu nối đường ống thoát nước thải ra bên ngoài nên các hộ gia đình đều xây dựng bể tự thấm vào đất. Điều này dẫn đến làm ô nhiễm môi trường đất và mạch nước ngầm. Hiện nay, Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường TP. Nha Trang đang xây dựng hệ thống cống cấp 3 thu gom nước thải (R3) lắp đặt đến tận các hộ gia đình, bán kính dưới 50m; đồng thời tiến hành xây dựng nhà máy xử lý nước thải ở phía Nam thành phố, tại xã Phước Đồng. Theo kế hoạch đến tháng 9-2014, nhà máy và hệ thống cồng thoát sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động. Do đó, hiện nay công tác vận động đấu nối, lắp đặt đường ống thoát nước thải từ hộ vào hệ thống cống chung là rất quan trọng và cần thiết.
Phường Phước Tân là địa bàn được chọn để thực hiện thí điểm việc đấu nối. Bà Trần Thị Kim Yến (8/6 Máy Nước) cho biết, vừa qua bà đã thực hiện việc đấu nối nhưng do cốt nền nhà thấp, xa hệ thống chính 20m, thiếu kinh phí nên gia đình bà chỉ mới đấu nối được đường ống thoát nước thải sinh hoạt vào hệ thống chung. Ông Lê Thiện Hòa (5B đường số 2, Quốc Tuấn) cho biết, chỉ riêng việc đấu nối nước thải từ bếp ra cống cấp 3 (R3) đã tốn 0,6 triệu đồng. Theo ông, việc đấu nối làm giảm nguy cơ ô nhiễm mạch nước ngầm đồng thời loại bỏ chi phí hút hầm định kỳ. Tuy nhiên, khoảng cách đào đường ống dài (13m), phải phá dỡ nền nhà, tìm đúng loại gạch cũ thay thế nên khó khăn, tốn kém, nếu được Nhà nước hỗ trợ 70% thì hộ sẵn sàng đấu nối cả hai hệ thống tiêu và tắm...
Ông Vũ Văn Nở, Chủ tịch UBND phường Phước Tân cho biết, trước đây phường có cho làm thử ống chờ đấu nối nên một số hộ dân đã tiến hành đấu nối. Hiện nay khi cống R3 xây xong, người dân hưởng ứng rất nhiệt tình. Tuy nhiên, các hộ vẫn còn lo ngại việc phá dỡ nền nhà tốn kém.
Đánh giá kết quả đấu nối thí điểm của Ban Quản lý dự án cho thấy, người dân rất ủng hộ việc đấu nối đường ống thoát nước thải hộ gia đình vào cống cấp 3 với nhiều lý do như: Cải thiện sức khỏe, môi trường, giảm chi phí hút hầm, thoát nước... Tuy vậy, phần lớn hộ chỉ mới đấu nối đường ống thoát nước thải sinh hoạt, chưa đấu nối đường ống thoát nước thải nhà vệ sinh do thiếu kinh phí.
Lắp đặt đường ống thoát nước thải trên đường Lam Sơn. |
Cần hỗ trợ tài chính
Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đấu nối, mới đây TP. Nha Trang đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các ngành, các cấp, các địa phương trên địa bàn. Các đại biểu thống nhất cao với việc triển khai đấu nối khi dự án đi vào hoạt động. Tuy nhiên, nhiều ý kiến còn băn khoăn về các vấn đề: Cốt nền đấu nối; kinh phí hỗ trợ tháo dỡ, lắp đặt; công tác vận động, tuyên truyền tạo hưởng ứng của toàn dân...
Ông Lê Tiến Vĩnh, Trưởng phòng Quản lý đô thị Nha Trang cho biết, tính toán sơ bộ, nếu hộ không chủ động xây dựng hệ thống đấu nối (hộp chờ) (bình quân 10 triệu đồng/hộ), nếu về sau khi Nhà máy xử lý nước thải đi vào hoạt động sẽ rất khó khăn, tốn kém do phải làm lại hệ thống. Toàn thành phố có hơn 69.000 hộ nội thành sẽ tiết kiệm khoản kinh phí không nhỏ - 70 tỷ đồng. Do vậy, công tác vận động, tuyên truyền để hộ dân hưởng ứng rất quan trọng; đơn vị tư vấn cần hướng dẫn, thiết kế mẫu cách đấu nối một cách cụ thể, dễ hiểu, cần thiết phát hành tờ bướm, đưa lên trang web để người dân biết, cập nhật; việc cấp phép xây dựng cũng cần ràng buộc để người dân thực hiện...
Đấu nối hệ thống nước thải từ hộ gia đình vào hệ thống chung là công tác rất quan trọng đảm bảo vệ sinh môi trường đối với một đô thị như Nha Trang. Điều này rất cần thiết và cần tiến hành đồng bộ, đặc biệt một khi Nhà máy xử lý nước thải phía Nam TP. Nha Trang đi vào hoạt động năm 2014. Thiết nghĩ, tỉnh, thành phố cần xem xét hỗ trợ kinh phí để các hộ thực hiện. Người dân cũng cần chung tay cùng Nhà nước triển khai. Có như vậy, công tác đấu nối mới đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao.
P.L