08:06, 29/06/2013

Cần nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả

Sáng 28-6, ông Lê Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với xã Sơn Trung (huyện Khánh Sơn) về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

Sáng 28-6, ông Lê Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với xã Sơn Trung (huyện Khánh Sơn) về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

 

Ông Lê Đức Vinh phát biểu tại buổi làm việc.


Theo báo cáo của UBND xã Sơn Trung, 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2012. Đến nay, nông dân trên địa bàn xã đã xuống giống, gieo trồng gần 500ha cây lương thực, cây trồng các loại, đạt 95% kế hoạch năm. Toàn xã có hơn 530 con trâu, bò, hơn 3.700 con gia cầm; nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp được đầu tư phát triển có hiệu quả. Hiện nay, toàn xã chỉ còn 91 hộ nghèo, chiếm 14,35% số hộ dân...  Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Sơn Trung đã kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng nhà văn hóa ở thôn Ma O, san ủi sân vận động của xã; hỗ trợ địa phương 1.000 cây măng cụt để cấp phát cho bà con; mở đường vào khu sản xuất ở thôn Chi Chay, hỗ trợ lãi suất vay vốn hộ cận nghèo...


Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Đức Vinh chỉ đạo, trong thời gian tới, xã Sơn Trung cần chú ý ở khâu chọn giống, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật để nhân rộng, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao để nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với chăn nuôi, xã không được chủ quan trong việc phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Xã cần tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong xây dựng nông thôn mới, xã cần có kế hoạch cụ thể để thực hiện từng tiêu chí; tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ rừng...


BÍCH LA