06:05, 15/05/2013

Hơn 100 người tham gia chuyên đề về ung thư

Ngày 15-5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Giáo sư - Bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng – Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam đã có buổi báo cáo chuyên đề về “Ung thư biết sớm trị lành” cho hơn 100 hội viên Câu lạc bộ Hưu trí, Dưỡng sinh, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và bệnh nhân, thân nhân người mắc ung thư.

Ngày 15-5, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa, Giáo sư - Bác sĩ (GS-BS) Nguyễn Chấn Hùng – Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam đã có buổi báo cáo chuyên đề về “Ung thư biết sớm trị lành” cho hơn 100 hội viên Câu lạc bộ Hưu trí, Dưỡng sinh, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và bệnh nhân, thân nhân người mắc ung thư.

GS-BS Nguyễn Chấn Hùng đang báo cáo chuyên đề về ung thư tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa


Tại buổi báo cáo, GS-BS Nguyễn Chấn Hùng đã chỉ ra những nguyên nhân gây ung thư, ung thư là gì, từ đâu đến, cách thức phòng tránh ung thư, các triệu chứng báo động ung thư, ung thư biết sớm trị lành, các phương pháp điều trị ung thư hiện nay…

GS-BS Nguyễn Chấn Hùng cho biết khoảng 80% nguyên nhân gây nên bệnh ung thư là do những gì con người ăn uống, hút thở, cọ xát hoặc phơi trải. Trong đó, khói thuốc lá chiếm gần 1/3 nguyên nhân ung thư; 1/5 là do viruts, vi khuẩn, ký sinh trùng; 1/3 là do chế độ ăn uống không tốt, tia cực tím trong ánh nắng cũng là nguyên nhân gây nên bệnh này…

Bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Khoa Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Việc phát hiện sớm các loại ung thư như: vú, cổ tử cung, tuyến giáp khả năng điều trị khỏi chiếm 90%. Được biết, năm 2012, tại Khoa Y học hạt nhân và Ung bướu, BVĐK tỉnh Khánh Hòa tổng số bệnh nhân bị ung thư điều trị tại đây là 1.390 người, từ đầu năm đến nay là 759 người.  


Ngày mai (16-5), đoàn GS-BS Nguyễn Chấn Hùng sẽ có buổi sinh hoạt khoa học về tổng quan ung thư phổi và ung thư đại trực tràng.


T.L