07:12, 03/12/2012

Gần 500 người tham gia mít tinh, diễu hành phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 1-12, tại Nha Trang Sở Y tế tổ chức lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1-12). Tham dự có gần 500 người đại diện cho các ban, ngành đoàn thể trong tỉnh Khánh Hòa. Chủ đề năm nay là “Hướng tới không còn người nhiễm mới”.

Ngày 1-12, tại Nha Trang Sở Y tế tổ chức lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1-12). Tham dự có gần 500 người đại diện cho các ban, ngành đoàn thể trong tỉnh Khánh Hòa. Chủ đề năm nay là “Hướng tới không còn người nhiễm mới”.

Diễu hành hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1-12)

 

 Từ đầu năm đến nay, cả nước phát hiện trên 6.000 người nhiễm HIV, bình quân mỗi tháng có gần 1.000 người nhiễm mới. Đồng thời với sự gia tăng về số lượng, dịch HIV/AIDS ở Việt Nam tiếp tục lan rộng về địa bàn dân cư, đã có hơn 78% xã, phường, 98% quận, huyện, thành phố và 100% tỉnh, thành phố trong cả nước đã phát hiện có người nhiễm HIV/AIDS. Riêng tại Khánh Hòa, tính đến ngày 30-9, toàn tỉnh có 2.917 người nhiễm HIV/AIDS, tiến triển sang giai đoạn AIDS là 1.633 người, tử vong do AIDS là 1.044 người. Có 8/9 huyện, thị, thành phố và 116 xã, phường (chiếm 82,1%) có người nhiễm HIV/AIDS.

 

Công tác phòng chống HIV/AIDS ở Khánh Hòa 2 năm liên tiếp (2011,2012) đạt nhiều kết quả khích lệ với số người nhiễm HIV mới, chuyển sang giai đoạn AIDS và tử vong do AIDS đều giảm. Hiện có 1.012 người nhiễm HIV/AIDS được lập hồ sơ quản lý sức khỏe, 562 bệnh nhân AIDS được đưa vào điều trị và 351 bệnh nhân AIDS được nhận thuốc ARV hàng tháng, trong đó có 20 trẻ em nhiễm HIV.

 

T.L