08:12, 03/12/2012

Trao tặng 520 gà đẻ trứng cho bộ đội Trường Sa

Sáng 2-12, tại Nha Trang, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (Hội Liên hiệp Thanh niên - Việt Nam) và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam tổ chức lễ trao tặng trại gà đẻ trứng thương phẩm cho bộ đội Trường Sa.

Sáng 2-12, tại Nha Trang, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (Hội Liên hiệp Thanh niên - LHTN - Việt Nam) và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam tổ chức lễ trao tặng trại gà đẻ trứng thương phẩm cho bộ đội Trường Sa. Tham dự có ông Phan Văn Mãi - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn.

Đại diện các bên ký kết biên bản bàn giao gà đẻ trứng cho bộ đội Trường Sa.

Tại buổi lễ, các vị lãnh đạo gồm: anh Nguyễn Bá Tĩnh - Ủy viên thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; ông Jirawit Ratchatanan -  Phó Tổng giám đốc cao cấp Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam và Đại tá Nguyễn Văn Thắng - Chính ủy Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân, Chủ tịch HĐND huyện Trường Sa đã kỹ kết biên bản bàn giao gà đẻ trứng thương phẩm cho bộ đội Trường Sa.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam thông qua Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam trao tặng 520 con gà đẻ trứng 18 tuần tuổi đã tiêm ngừa vắc-xin. Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân tổ chức nuôi gà đẻ và thu hoạch trứng (đảm bảo tỉ lệ đẻ trứng 85% trở lên) để tặng cho bộ đội chiến sĩ huyện đảo Trường Sa.

Đây là lần thứ hai Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam qua vận động của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai hoạt động này. Trước đó, tháng 10-2011, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam đã trao tặng trại gà đẻ trứng thương phẩm quy mô 500 con cho bộ đội Trường Sa. Qua một năm, trại gà đã cho tổng thu hơn 96.207 quả trứng (tỉ lệ đẻ trứng đạt 83%), trừ chi phí số lượng trứng chuyển ra các đảo được gần 17 ngàn quả.

Ngọc Thảo