07:06, 14/06/2011

Sẽ sớm ký kết lại thỏa thuận hợp tác

Ngày 14-6, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp ông Pierrik Nevannen, Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Morbihan (Cộng hòa Pháp).

Ngày 14-6, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp ông Pierrik Nevannen, Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Morbihan (Cộng hòa Pháp).

Tại buổi tiếp, ông Lê Xuân Thân bày tỏ niềm vui khi được đón Đoàn Hội đồng tỉnh Morbihan tham dự các hoạt động Festival Biển năm nay. Những hoạt động của tỉnh Morbihan đã góp phần quan trọng cho sự thành công của Festival Biển. Ông Lê Xuân Thân cũng nhắc lại một số nội dung trao đổi, hợp tác giữa hai tỉnh về giáo dục, y tế, văn hóa, thu hút đầu tư.

Tham dự Festival Biển năm nay, ông Pierrik Nevannen nhận định Festival Biển Nha Trang tổ chức ngày càng quy mô và thành công hơn. Ông Pierrik Nevannen cam kết, tỉnh Morbihan tiếp tục tài trợ nhiều hơn cho chương trình nước sạch và sức khỏe, đào tạo cán bộ ngành y và hoạt động giảng dạy tiếng Pháp.

Ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp ông Pierrik Nevannen, Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Morbihan (Cộng hòa Pháp).
Lãnh đạo hai tỉnh trao đổi một số ý tưởng nhằm kết nối du lịch Khánh Hòa - Việt Nam và Morbihan - Pháp. Ông Lê Xuân Thân chia sẻ với ông Pierrik Nevannen và các thành viên Đoàn Hội đồng tỉnh Morbihan những cảm xúc thú vị, sức hấp dẫn của thuyền buồm và ngỏ ý sẽ mời giáo viên từ Morbihan tới Khánh Hòa dạy cho một số học sinh kiến thức về thuyền buồm và du thuyền. Ông Lê Xuân Thân mong rằng, hai bên sẽ ngày càng có nhiều hoạt động giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa để tăng sự hiểu biết, yêu mến và gắn bó giữa Khánh Hòa và Morbihan. Đồng chí hy vọng, tại Festival Biển 2013, tỉnh Morbihan sẽ có nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa Pháp đến với Việt Nam. Ông Pierrik Nevannen mong muốn hai bên cùng nghiên cứu tìm kiếm những loại hình du lịch mới.

Hai bên thống nhất sẽ sớm ký kết lại thỏa thuận hợp tác thay thế cho thỏa thuận hợp tác giữa 2 tỉnh ký kết cách đây 6 năm.

K.N