01:06, 13/06/2011

Hoạt động Festival Biển 2011

Ngày 11-6 (10-5 âm lịch), tại đảo Hòn Nội, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ hội truyền thống yến sào. Lễ hội năm nay được tổ chức lớn, với sự tham gia của khoảng 500 người.

° Ngày 11-6 (10-5 âm lịch), tại đảo Hòn Nội, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ hội truyền thống yến sào. Lễ hội năm nay được tổ chức lớn, với sự tham gia của khoảng 500 người.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống nghề yến sào trên đất Khánh Hòa. Tương truyền, năm 1328, đề đốc Lê Văn Đạt (một tướng tài giỏi của nhà Trần ) trên đường công cán đã bị bão dạt vào đảo Hòn Tre. Ông lập ra thôn Bích Đầm, tìm ra các đảo xung quanh và khai sinh ra nghề yến sào ở Khánh Hòa. Đến thời Tây Sơn, hậu duệ của tướng Lê Văn Đạt là đình trưởng Lê Văn Quang cùng con gái là Lê Thị Huyền Trâm tham gia vào quân Tây Sơn, hiến toàn bộ các đảo yến cho nhà Tây Sơn. Sau khi vua Quang Trung mất, nhà Tây Sơn suy yếu, Nguyễn Ánh đã đem đại quân đánh phủ Bình Khang (Khánh Hòa ngày nay). Bà Huyền Trâm và An phủ sứ Lê Văn Quang và các tướng lĩnh đã hy sinh nhằm ngày 10-5 âm lịch năm Kỷ sửu 1793. Bà Lê Thị Huyền Trâm được người dân suy tôn là đảo chủ thánh mẫu, lập miếu thờ trên các đảo Yến. Hàng năm vào ngày giỗ bà (10-5 âm lịch) tất cả những người làm nghề yến tụ họp về đền thờ tổ để làm lễ.

Ban tổ chức Lễ hội Yến sào truyền thống yến sào tiến hành tế lễ.
° Tối 12-6, tại công viên bờ biển 4 đường Phạm Văn Đồng - TP. Nha Trang, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa tổ chức chương trình ca nhạc “Yến sào Khánh Hòa và biển đảo quê hương”. Trong chương trình, các ca sĩ Quang Dũng, Ánh Tuyết, Anh Bằng, Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm… đã hát các ca khúc về biển, đảo và truyền thống của ngành nghề yến sào Khánh Hòa.

° Chiều 12-6, tại Quảng trường 2-4 (TP.Nha Trang) diễn ra chương trình diễu hành xe đạp chủ đề: “Môi trường hôm nay - Tương lai thế giới ngày mai” do Thành đoàn Nha Trang phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) Vịnh đẹp Nha Trang tổ chức. Hơn 2.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đại diện cho các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn thành phố tham gia.

Đoàn xe diễu hành qua tuyến đường Lê Thánh Tôn.
Chương trình mở đầu bằng các tiết mục hát, múa ca ngợi biển và tình yêu của thế hệ thanh thiếu nhi dành cho biển. Phát biểu hưởng ứng, ông Trương Đăng Tuyến, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó Ban thường trực Ban tổ chức Festival Biển kêu gọi các ĐVTN quyết tâm xây dựng hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa thật sự là thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh và thân thiện; là điểm đến an toàn và hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.

Sau khai mạc, thành viên các đơn vị gồm: Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang, CLB “Đạp xe vì môi trường”, CLB Vịnh đẹp Nha Trang, Hội Xe đạp thể thao Khánh Hòa cùng ĐVTN các đơn vị xã, phường, trường học trên địa bàn thành phố diễu hành truyền thông theo lộ trình từ Quảng trường 2-4 qua các tuyến đường: Trần Phú, Lê Lợi, Phan Bội Châu, Thống Nhất, Thái Nguyên, Lê Thánh Tôn và về lại Quảng trường 2-4.

Chương trình được sự tài trợ của các đơn vị: Công ty TNHH Tâm Hương, Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

° Cùng thời gian trên, Nhà Thiếu nhi (NTN) tỉnh khai mạc chương trình vẽ tranh nghệ thuật kết nối cộng đồng với chủ đề “Bảo vệ môi trường” tại khu vực công viên bờ biển Trần Phú (trước Nhà khách Hải Quân, số 58 đường Trần Phú), 20 em thiếu nhi (TN) thuộc lớp chuyên vẽ của NTN tiến hành vẽ bức tranh nghệ thuật kết nối cộng đồng trên nền vải khổ 1,5x10m và hơn 100 em TN đến từ NTN các huyện, thị, thành phố và tỉnh tiến hành vẽ tranh cá nhân với cùng chủ đề “Bảo vệ môi trường”. Ngày 13 và 14-6, hơn 300 em TN sẽ tiếp tục hoạt động trên. Ban tổ chức sẽ chọn ra khoảng 100 bức vẽ xuất sắc nhất để triển lãm tại bãi biển và tiến hành trao thưởng. Song song đó, ngày 14-6, 50 em TN sẽ tham gia đắp 5 chiếc phù điêu cát chủ đề “Quê hương - Đất nước - Con người”.

° Ngày 12-6, tại Khu Du lịch Hòn Tằm, TP. Nha Trang tổ chức lễ phát động phong trào Thả sinh vật biển tái tạo nguồn lợi thủy sản dịp Festival Biển Nha Trang 2011.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố đã thả 100.000 con tôm sú tại Khu Du lịch Hòn Tằm; 300.000 con tôm sú và 7.500 con cá chẻm tại khu Đầm Bấy. Được biết, đây là hoạt động được tổ chức trong dịp Festival Biển nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản biển, đồng thời qua đó nâng cao ý thức của cộng đồng, các ngư dân địa phương trong việc khai thác một cách có hiệu quả nguồn lợi biển, bảo vệ hệ sinh thái biển trong khu vực vịnh Nha Trang.

X.T - Nhật Lệ - Ngọc Thảo - Nguyễn Ngọc - A.N