07:06, 16/06/2011

Bế mạc Festival Biển 2011

Tối 15-6, tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang) diễn ra chương trình bế mạc Festival Biển 2011. Đến dự có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa

Tối 15-6, tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang) diễn ra chương trình bế mạc Festival Biển 2011. Đến dự có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; các vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các sở, ban, ngành cùng hàng ngàn người dân Nha Trang và du khách trong nước, quốc tế.

Chương trình bế mạc có chủ đề “Biển mãi xanh” gồm 2 chương: Sức sống của biển, Biển mãi xanh. Trong nghi thức bế mạc, ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức Festival Biển 2011 bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các nhà tài trợ, lực lượng tham gia Festival Biển 2011 và lực lượng tình nguyện viên. Đồng thời nêu rõ Festival Biển 2011 là dịp để chúng ta tôn vinh vẻ đẹp, bảo tồn và phát huy những giá trị to lớn của biển, đảo đối với đời sống con người. Từ đó, gửi thông điệp đến mọi người hãy làm những gì tốt đẹp nhất để bảo vệ biển, đảo; bảo vệ môi trường biển.

Tiết mục “Nha Trang mở màn đêm bế mạc.
Festival Biển 2011 được khép lại bằng chương trình biểu diễn nghệ thuật ấn tượng và lưu luyến. Với sự tham gia của các ca sĩ Kasim Hoàng Vũ, Hồ Quỳnh Hương, Thanh Thúy, Anh Bằng, Như Ý, Nguyên Vũ, Hiền Thục, nhóm FM, vũ đoàn ABC, vũ đoàn Mai Trắng, nhóm múa Mặt Trời, Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Học viện Hải quân, Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang. Trong khoảng thời gian 90 phút, công chúng được thưởng thức một chương trình ca múa nhạc với những tiết mục đặc sắc về biển, đảo như: Nha Trang mùa Thu lại về (Văn Ký), Biển sáng (Trịnh Công Sơn, Phạm Trọng Cầu), Biển ơi hãy lên tiếng (Phó Đức Phương), Ký ức biển (Vũ Việt Hồng), đặc biệt là liên khúc Nha Trang chiều biển hát được hòa âm, phối khí theo tiết tấu samba trẻ trung sôi động. Kết thúc chương trình, tiết mục “Để biển mãi thế” (Hình Phước Liên) chuyển tải thông điệp bảo vệ những giá trị biển, đảo và chung tay bảo vệ môi trường biển, đảo đến tất cả mọi người.

N.T