08:05, 05/05/2011

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử

Ngày 5-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII gồm các ông, bà: Vũ Viết Ngoạn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội ...

° Ngày 5-5, các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII gồm các ông, bà: Vũ Viết Ngoạn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế QH; Lê Minh Hiền, Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh khóa XII; Văn Đình Tri, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa tiếp xúc với cử tri các xã Vạn Thắng, Vạn Phú, Vạn Bình, Vạn Lương, Vạn Hưng, Xuân Sơn và thị trấn Vạn Giã (đơn vị bầu cử số 1 - Ninh Hòa, Vạn Ninh).

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe các ƯCV ĐBQH giới thiệu sơ bộ về tiểu sử, chương trình hành động, mục tiêu khi ứng cử vào ĐBQH khóa XIII, các cử tri Vạn Ninh mong muốn các ƯCV nếu trúng cử ĐBQH kỳ này sẽ quan tâm đến các vấn đề như: Đóng góp các ý kiến nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong; quan tâm các vấn đề đào tạo nghề; xử phạt nghiêm các hành vi làm hàng giả; sớm sửa đổi những vướng mắc trong Luật Đất đai…

Cùng ngày, các ƯCV ĐB HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 (đơn vị bầu cử số 8) gồm các ông, bà: Đặng Minh Châu, Nguyễn Thị Hoàng Diệp, Nguyễn Trọng Hòa, Lê Văn Khải, Nguyễn Thị Ly, Hồ Văn Mừng, Trần Thị Thu Yên tiếp xúc với cử tri các xã: Vạn Thắng, Vạn Phú, Vạn Bình, Vạn Lương, Vạn Hưng, Xuân Sơn và thị trấn Vạn Giã.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe các ƯCV ĐB HĐND tỉnh giới thiệu khái quát các chương trình hành động, cử tri mong muốn các ƯCV nếu trúng cử vào ĐB HĐND tỉnh nhiệm kỳ này sẽ quan tâm đến các vấn đề về nước sạch; hệ thống giao thông nông thôn và các công trình thủy lợi ở địa phương; công tác xóa đói giảm nghèo; chế độ cho các cán bộ không chuyên trách…

° Ngày 5-5, những ƯCV ĐB HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 ở Đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông, bà: Lê Thị Bích Huyền, Lưu Minh Hường, Hoàng Thị Châu Long, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Lê Đình Trị tiếp tục tiếp xúc với cử tri các phường: Xương Huân, Vạn Thạnh, Vạn Thắng, Vĩnh Phước… để vận động bầu cử.

Tại các buổi tiếp xúc, hầu hết ý kiến của cử tri đều thống nhất và đánh giá cao với chương trình hành động do các ƯCV trình bày, đồng thời đề nghị các ƯCV nếu trúng cử thực hiện đúng những vấn đề đã vạch ra trong chương trình hành động. Cử tri các địa phương này đề nghị các ƯCV quan tâm đến một số vấn đề ở địa phương như: đẩy nhanh tiến độ xây dựng kè và đường dọc bờ sông Cái để ổn định đời sống người dân, có chính sách hỗ trợ người nghèo ở đô thị, hướng nghiệp dạy nghề cho thanh thiếu niên, người lao động ở địa phương…

Cùng ngày, những ƯCV ĐB HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 ở đơn vị bầu cử số 9 gồm các ông, bà: Cao Cường, Bùi Thị Kim Linh, Ca Tông Thị Mến, Ngô Truyện và Đặng Thị Thanh Vân đã tiếp xúc với cử tri các xã cánh Tây và 2 xã Sông Cầu, Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh) để vận động bầu cử.

Tại buổi tiếp xúc, các ƯCV đã trình bày chương trình hành động, trong đó tập trung vào các giải pháp xóa nghèo, chống tái nghèo… nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn.

Cử tri mong muốn các ĐB khi được trúng cử thực hiện tốt chương trình hành động, đồng thời kiến nghị một số vấn đề như: Cần quan tâm mở đường vào khu sản xuất cho bà con vùng sâu vùng xa; mở rộng thêm đối tượng được vay vốn từ ngân hàng chính sách; xây dựng khu nội trú cho học sinh xa nhà tu bổ và đầu tư thêm 1 số công trình nước sinh hoạt; chế độ cho đối tượng có công và cho cán bộ các đoàn thể ở xã…

Cùng ngày, những ƯCV ĐB HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 gồm các ông, bà: Trần Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Lệ Hòa, Nguyễn Lạc, Lưu Quốc Thanh, Lê Đức Vinh (thuộc Đơn vị bầu cử số 10); Nguyễn Chuyện, Nguyễn Kim Loan, Ngô Thị Lững, Nguyễn Quang Nam, Phan Thông (Đơn vị bầu cử số 11) đã có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại 12 xã, đơn vị huyện Diên Khánh.

Tại buổi tiếp xúc, các ƯCV trình bày báo cáo dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử ĐB HĐND khóa mới. Cử tri mong muốn các ĐB trúng cử sẽ có biện pháp giải quyết thỏa đáng những vấn đề người dân quan tâm như: vấn đề an sinh xã hội, giá điện sinh hoạt tăng cao ảnh hưởng tới cuộc sống người dân, việc vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất, vấn đề giáo dục, tình trạng giao thông xuống cấp, ô nhiễm môi trường…

Cũng trong ngày 5-5, những ƯCV ĐB HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 ở Đơn vị bầu cử số 12 gồm các ông, bà: Lương Dự, Đào Việt Hà, Nguyễn Thị Kiều, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Thị Kim Liên, Đỗ Trọng Thảo tiếp xúc với cử tri các xã: Cam An Bắc, Cam An Nam, Cam Hiệp Nam, Cam Hiệp Nam, Cam Thành Bắc và thị trấn Cam Đức (huyện Cam Lâm) để vận động bầu cử.

Tại buổi tiếp xúc, các ƯCV đã trình bày với cử tri chương trình hoạt động cụ thể của mình dựa trên cương vị, chức năng hiện có. Cử tri huyện Cam Lâm rất phấn khởi khi các ĐB ứng cử tại địa phương và mong muốn sau khi trúng cử, các ĐB sẽ quan tâm hơn nữa đến các vấn đề nổi cộm của địa phương như: phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông, ngư nghiệp (mía, xoài, cá mú…) cho người dân, an sinh xã hội và ô nhiễm môi trường ở Nhà máy Đường Cam Ranh…

THIÊN BẢO - PHÚC HIẾU - B.K - LÊ TUYẾT - K.D - H.D