11:05, 08/05/2011

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử

Ngày 6-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông, bà: Vũ Viết Ngoạn, Lê Minh Hiền, Văn Đình Tri tiếp xúc với cử tri các xã, phường Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Giang, Ninh Hà, Ninh Quang, Ninh Tân, Ninh Hưng (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

° Ngày 6-5, các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) ở Đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông, bà: Vũ Viết Ngoạn, Lê Minh Hiền, Văn Đình Tri tiếp xúc với cử tri các xã, phường Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Giang, Ninh Hà, Ninh Quang, Ninh Tân, Ninh Hưng (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe các ƯCV trình bày chương trình hành động, mục tiêu khi ứng cử vào ĐBQH khóa XIII, cử tri mong muốn các ƯCV trúng cử sẽ quan tâm đến các vấn đề như: cần phát huy cao hơn và chính xác hơn trong việc thực thi hệ thống pháp luật, nhất là Luật Đất đai; các cấp cần làm hết trách nhiệm của mình, không nên để khiếu kiện vượt cấp; các ĐBQH cần tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên hơn với cử tri, từng ĐBQH nên có hộp thư điện tử để cử tri có thể gửi ý kiến phản ánh nhằm tạo mối quan hệ thường xuyên giữa cử tri và ĐBQH; đẩy mạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi nhằm thực hiện nông thôn mới; nâng cao hơn chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tiếp tục quan tâm đến những đối tượng cận nghèo, giúp họ thoát nghèo bền vững; quan tâm đến chế độ chính sách cho cán bộ thôn, tổ dân phố; cần cân đối hợp lý kinh phí ngân sách cho cấp xã, phường và các thôn, tổ dân phố, đảm bảo đủ kinh phí hoạt động…

° Cùng ngày, các ông: Nguyễn Tấn Tuân, Lê Hữu Đức, Nguyễn Văn Ty, Lê Tuấn Tứ thuộc Đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri các xã cánh Bắc và cụm trung tâm huyện Khánh Vĩnh.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe các ƯCV ĐBQH trình bày chương trình hành động, cử tri Khánh Vĩnh mong muốn khi được trúng cử, các ĐB cần quan tâm hơn đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lực lượng lao động địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính…

° Ngày 6-5, những ƯCV ĐB HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016 ở Đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà: Vũ Đức Bình, Nguyễn Thị Thu Hường, Bùi Xuân Minh, Đỗ Phi Phong, Bùi Đức Phổ, Lê Thanh Quang, Hòa thượng Thích Trí Tâm, Lê Thị Hoàng Yến đã tiếp xúc với cử tri xã Vĩnh Trung, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh và phường Ngọc Hiệp (TP. Nha Trang) để vận động bầu cử.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đều thống nhất và đánh giá cao chương trình hành động do các ƯCV trình bày, đồng thời đề nghị các ƯCV trúng cử thực hiện đúng những vấn đề đã vạch ra trong chương trình hành động. Cử tri đã nêu nhiều kiến nghị xoay quanh tình hình tệ nạn số đề cờ bạc vẫn còn diễn biến phức tạp ở địa phương gây nhiều bức xúc cho người dân; tình trạng xả rác thải bừa bãi, vệ sinh môi trường của khu vực vẫn tồn tại; tỉnh cần cóù chính sách thu hút nhân tài về làm việc tại địa phương. Một số vấn đề khác như: cần đầu tư hơn để bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt, việc đền bù giải tỏa của dự án trên các địa bàn, việc triển khai quy hoạch chậm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân… cũng được nhiều cử tri đề cập.

° Ngày 6-5, các ƯCV ĐB HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016 ở Đơn vị bầu cử số 7 gồm các ông, bà: Trần Sơn Hải, Đinh Thị Hồng Liên, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Ngô, Trần Ngọc Thanh, Mai Hữu Thu, Võ Thị Thu Trang, Lương Thị Trong tiếp xúc với cử tri các xã, phường Ninh Giang, Ninh Quang, Ninh ích, Ninh Lộc, Ninh Hà, Ninh Tân, Ninh Hưng (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao chương trình hành động do các ƯCV trình bày. Cử tri cũng đề nghị các ƯCV trúng cử cần quan tâm đến các vấn đề: Đẩy mạnh công tác chống tham nhũng; quan tâm hơn đến chế độ chính sách cho cán bộ thôn, tổ dân phố; tình hình an ninh trật tự xã hội tại các địa phương chưa nghiêm; quan tâm đến việc làm, đào tạo ngành nghề cho lao động nông thôn; đầu tư, nâng cấp đường giao thông nông thôn; kiểm tra, xem xét việc thải nước thải ra môi trường của các các nhà máy, công ty trên địa bàn; cần có đội ngũ thu gom rác thải sinh hoạt trong dân; đẩy mạnh chính sách đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp; chính sách xóa đói giảm nghèo; các ĐB HĐND cần gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên hơn với cử tri…

° Ngày 6-5, các ƯCV ĐB HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016 gồm các ông, bà: Trần Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Lệ Hòa, Nguyễn Lạc, Lưu Quốc Thanh, Lê Đức Vinh (thuộc Đơn vị bầu cử số 10); Nguyễn Chuyện, Nguyễn Kim Loan, Ngô Thị Lững, Nguyễn Quang Nam, Phan Thông (Đơn vị bầu cử số 11) đã có buổi tiếp xúc cử tri ở xã Diên Điền, Diên Hòa, Diên An và thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) để vận động bầu cử.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ƯCV, đồng thời mong muốn sau khi trúng cử, các ĐB sẽ có những giải pháp cụ thể và quyết liệt hơn để giải quyết những vấn đề nhân dân địa phương quan tâm như: an sinh xã hội; nâng mức hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách ở xã và cán bộ thôn; mở rộng đối tượng được hưởng chính sách vay vốn học sinh, sinh viên…

° Ngày 6-5, những ƯCV ĐB HĐND tỉnh Khánh Hòa thuộc Đơn vị bầu cử số 12 gồm các ông, bà: Lương Dựï, Đào Việt Hà, Nguyễn Thị Kiều, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Thị Kim Liên, Đỗ Trọng Thảo tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri các xã: Cam Hòa, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Suối Tân, Suối Cát, Cam Tân, Sơn Tân (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).

Sau khi nghe chương trình hành động của những ƯCV, các cử tri kiến nghị một số vấn đề như: đưa mạng lưới điện sinh hoạt an toàn, hệ thống nước sạch đến những vùng dân cư mới; vấn đề rác thải, nước thải của các khu công nghiệp; hỗ trợ người dân tìm kiếm đầu ra cho cây Xoài Cam Lâm; mở rộng phạm vi phát sóng của kênh KTV đến các vùng sâu, vùng xa…

° Ngày 6-5, các ƯCV ĐB HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016 ở Đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông, bà: Hồ Minh Châu, Nguyễn Hữu Dũng, Huỳnh Phương Minh, Huỳnh Thị Tuyết Nga, Nguyễn Đắc Tài và các ƯCV ĐB HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 5 gồm các ông, bà: Thái Thị Lệ Hằng, Trần Ngọc Khánh, Phan Thị Minh Lý, Đào Công Thiên, Ngô Minh Thuận đã tiếp xúc cử tri phường Cam Nghĩa, xã Cam Thành Nam, Cam Phúc Bắc, và Sư đoàn 377 (Cam Ranh), phường Ba Ngòi, Cam Linh và xã Cam Phước Đông.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri mong muốn các ƯCV nếu trúng cử ĐB HĐND tỉnh sẽ quan tâm đến một số vấn đề như: đẩy mạnh cải cách hành chính; đặc biệt là đẩy nhanh quy trình cấp sổ đỏ, xây dựng thêm trường học và tuyển thêm giáo viên; đầu tư sửa chữa, xây mới hệ thống giao thông, kênh mương, thoát nước; hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho sản phẩm; đào tạo nghề cho lực lượng lao động nông thôn; chấn chỉnh tình trạng khai thác tài nguyên và giải quyết các vấn đề về môi trường…

K.H - LÊ TUYẾT - B.K - C.V - T.H - H.DUNG - HUY TOÀN