10:01, 19/01/2011

Ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư

Theo thông báo sáng 19-1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Nguyễn Phú Trọng, 67 tuổi, Chủ tịch Quốc hội đã được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI

Theo thông báo sáng 19-1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Nguyễn Phú Trọng, 67 tuổi, Chủ tịch Quốc hội đã được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

9h20 sáng nay, Tổng Bí thư khóa X Nông Đức Mạnh đã tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư khoá XI Nguyễn Phú Trọng.

Trong danh sách 14 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI có 9 vị tái cử, gồm các ông: Nguyễn Phú Trọng (Chủ tịch Quốc hội), Nguyễn Tấn Dũng (Thủ tướng), Trương Tấn Sang (Thường trực Ban Bí thư), Nguyễn Sinh Hùng (Phó Thủ tướng), Phùng Quang Thanh (Bộ trưởng Quốc phòng), Lê Hồng Anh (Bộ trưởng Bộ Công an), Phạm Quang Nghị (Bí thư Thành ủy Hà Nội), Lê Thanh Hải (Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh), Tô Huy Rứa (Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương).

5 vị lần đầu tham gia Bộ Chính trị gôm: Đinh Thế Huynh (Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo), Ngô Văn Dụ (Chánh Văn phòng Trung ương Đảng), Nguyễn Xuân Phúc (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), Trần Đại Quang (Thứ trưởng Bộ Công an) và Tòng Thị Phóng (Phó Chủ tịch Quốc hội).

Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm các ông: Ngô Xuân Lịch, Trương Hòa Bình, bà Hà Thị Khiết, bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ủy ban Kiểm tra trung ương gồm 21 vị. Ông Ngô Văn Dụ được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Theo Nhân Dân