03:01, 13/01/2011

Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời kỳ mới

Sáng 12-1-2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội), Đại hội (ĐH) Đảng toàn quốc lần thứ XI long trọng khai mạc.

° Tham dự Đại hội, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa có 14 vị.

Quang cảnh buổi khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Sáng 12-1-2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội), Đại hội (ĐH) Đảng toàn quốc lần thứ XI long trọng khai mạc. Tham dự ĐH có 1.377 đại biểu đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng. Dự ĐH còn có các vị nguyên là Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đại biểu lão thành cách mạng; đại diện mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu, đại diện các tôn giáo; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương các khóa: II, II, IV, V; các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X; đại diện thế hệ trẻ; các vị đại sứ, đại biện, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. ĐH cũng nhận được 121 điện mừng từ 103 đảng và 14 tổ chức của 69 nước trên thế giới chúc mừng ĐH. Tham dự ĐH lần này, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa có 14 vị; ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn.

Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, trong diễn văn khai mạc, thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã nhiệt liệt chào mừng 1.377 đại biểu - những người tiêu biểu cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng về dự ĐH. Ông Nguyễn Minh Triết nhận định: “ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn trước toàn dân tộc. Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc để kiểm điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm… Trên cơ sở đó, ĐH quyết định việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; xác định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 10 năm (2011 - 2020); đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2011 - 2015). Về xây dựng Đảng, ĐH có trọng trách kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời kỳ mới; bổ sung sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới…”.

  Quang cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Tại ĐH, ông Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã trình bày Báo cáo chung về các Văn kiện ĐH XI. 5 năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng nền kinh tế đã vượt qua và cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên; giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa xã hội có tiến bộ; bảo vệ tài nguyên môi trường được chú trọng hơn; đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta được nâng cao. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được tăng cường, đạt một số kết quả tích cực. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được một số kết quả bước đầu… Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong 20 năm qua.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ ĐH X đề ra vẫn chưa đạt được như: Kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; cân đối vĩ mô chưa thật vững chắc; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức lối sống… chưa được đẩy lùi; một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chuyển biến chậm.

Từ những yếu kém, các Văn kiện ĐH lần thứ XI cũng rút ra những bài học kinh nghiệm để định hướng cho sự phát triển giai đoạn mới. Trên cơ sở những quan điểm cơ bản và định hướng lớn của Cương lĩnh, xuất phát từ yêu cầu và dự báo tình hình thực tế của đất nước trong thời gian tới, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 đã đề ra 5 quan điểm, 3 khâu đột phá để phát triển. Riêng giai đoạn 2011 - 2015, cả nước phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7 - 7,5%/năm; năm 2015, GDP bình quân đầu người khoảng 2.000 USD; cơ cấu GDP: nông nghiệp 17 - 18%, công nghiệp - xây dựng 41 - 42%, dịch vụ 41 - 42%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 12%/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân 2%/năm; tỷ lệ che phủ rừng năm 2015 đạt 42 - 43%… Ngoài ra, cả nước tiếp tục đẩy mạnh tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng…

Cũng tại phiên khai mạc, các đại biểu được nghe ông Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Chiều cùng ngày, ĐH làm việc tại đoàn để thảo luận các Văn kiện ĐH XI.

Hôm nay (13-1), ĐH tiếp tục làm việc với phiên thảo luận tại đoàn và tại hội trường.

HOÀNG TRIỀU