12:08, 13/08/2010

Phấn đấu nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tài nguyên nước

Ngày 12-8, Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ông Võ Lâm Phi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Ban Cán sự Đảng tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương...

Ngày 12-8, Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung (QH-ĐTTNNMT) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ông Võ Lâm Phi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Ban Cán sự Đảng tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng 51 đại biểu ưu tú đại diện cho 104 đảng viên của 8 chi bộ cơ sở tham dự đại hội.

Ông Võ Lâm Phi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (phải) tặng cờ cho Đảng bộ Liên đoàn về thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Liên đoàn QH-ĐTTNNMT đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Liên đoàn lần thứ 10, nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã đề ra. Trong nhiệm kỳ, Liên đoàn đã và đang triển khai 15 đề án địa chất, tài nguyên nước (TNN) cùng đề tài nghiên cứu khoa học với tổng kinh phí đầu tư hơn 97 tỷ đồng; dịch vụ địa chất, TNN và sản xuất khác đạt 93,5 tỷ đồng. 5 năm qua, Liên đoàn đã hợp đồng và tổ chức thực hiện thành công hàng trăm công trình lớn, nhỏ trong và ngoài khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện 19 đề tài nghiên cứu khoa học về điều tra, quy hoạch, xây dựng cơ sở dữ liệu TNN, bảo vệ nước dưới đất, quy hoạch khoáng sản cho các tỉnh ven biển Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Trong nhiệm kỳ, có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; các chi bộ đều đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh; Đảng bộ Liên đoàn đã được Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tặng cờ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Liên đoàn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp TNN; xây dựng kế hoạch dài hạn về điều tra, quy hoạch TNN thuộc địa bàn được phân công. Hàng năm, triển khai mới từ 1 đến 2 dự án TNN và đề tài nguyên cứu khoa học; phấn đấu doanh thu đầu nhiệm kỳ đạt từ 25 đến 30 tỷ đồng, các năm tiếp theo tăng thêm 10% doanh thu so với năm trước; 100% chi bộ cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; có hơn 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có từ 10 đến 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) và hạn chế đến mức thấp nhất đảng viên vi phạm kỷ luật.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Võ lâm Phi biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và cán bộ, công nhân viên chức Liên đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Võ Lâm Phi nhấn mạnh, trong giai đoạn 2010 - 2015, Đảng bộ Liên đoàn cần quan tâm đến công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức và nguồn cán bộ dự bị dài hạn; thực hiện tốt chính sách thu hút nhân tài, tiến tới xây dựng một đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, thực sự có trình độ, năng lực, đạo đức, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, cần có kế hoạch đổi mới, đầu tư nâng cấp các cơ sở vật chất kỹ thuật, đáp ứng được những yêu cầu hiện đại hóa trong hoạt động quy hoạch và điều tra địa chất, TNN; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ gắn với thực hiện có chiều sâu Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tạo chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt nhằm xây dựng Liên đoàn thành một trong những trung tâm lớn về hoạt động quy hoạch và điều tra TNN của cả nước.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ mới gồm 15 người; bầu 3 người đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 16. Theo kế hoạch, ngày 13-8, BCH Đảng bộ Liên đoàn sẽ tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

ANH TUẤN