11:04, 16/04/2018

Phim Cô Ba Sài Gòn được tôn vinh

Tối 15-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Ðiện ảnh Việt Nam tổ chức lễ trao giải Cánh diều 2017. Ðây là giải thưởng hàng năm nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc cũng như cống hiến của các đạo diễn, diễn viên, những người làm nghề.

Tối 15-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Ðiện ảnh Việt Nam tổ chức lễ trao giải Cánh diều 2017. Ðây là giải thưởng hàng năm nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc cũng như cống hiến của các đạo diễn, diễn viên, những người làm nghề.

 

Phim Cô Ba Sài Gòn đoạt Cánh diều vàng 2017.

Phim Cô Ba Sài Gòn đoạt Cánh diều vàng 2017.


Năm nay, Ban tổ chức đã tôn vinh 2 nhà quay phim lão thành của điện ảnh cách mạng Việt Nam là NSND Nguyễn Ðăng Bảy và NSND Trần Thế Dân. Tham dự giải Cánh diều 2017 có 16 phim truyền hình, 13 phim truyện điện ảnh, 13 phim hoạt hình, 34 phim tài liệu, 9 phim khoa học, 32 phim ngắn và 4 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh thực hiện trong năm 2017.


Kết quả, Cánh diều Vàng trong hạng mục phim truyện điện ảnh được trao cho Cô Ba Sài Gòn (2 đạo diễn Trần Bửu Lộc và Kay Nguyễn).


Hai giải nữ và nam diễn viên xuất sắc nhất hạng mục phim truyện điện ảnh được trao cho Nhã Phương (Yêu đi đừng sợ) và Kiều Minh Tuấn (Em chưa 18). Giải đạo diễn phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất được trao cho Lê Thanh Sơn (Em chưa 18).


Phim truyền hình Thương nhớ ở ai thắng lớn với Cánh diều Vàng cho Phim truyện truyền hình và Ðạo diễn phim truyền hình (NSƯT Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh). Hai giải nữ và nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim truyện truyền hình được trao cho Xuân Văn (Lẩn khuất một tên người) và Trương Minh Quốc Thái (Tử thi lên tiếng).


Một số giải thưởng quan trọng khác gồm: Phim ngắn xuất sắc nhất: Vô diện (đạo diễn Nguyễn Phan Thảo Ðan); Người anh hùng áo vải (đạo diễn Phùng Văn Hà) giành cú đúp Cánh diều Vàng cho hạng mục Phim hoạt hình và Ðạo diễn phim hoạt hình. Diễn viên nhí Hà My (Cô gái đến từ hôm qua) nhận giải Diễn viên triển vọng.


Đ.V (Tổng hợp)