10:03, 04/03/2018

Ra mắt bộ sách về xuân Mậu Thân 1968

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố, Hội Nhà văn thành phố, Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi ra mắt, giới thiệu bộ sách về đề tài xuân Mậu Thân 1968, giới thiệu tác phẩm của các tác giả là nhà văn, nhà thơ, soạn giả của Hội Nhà văn và Hội Sân khấu TP. Hồ Chí Minh đến với đông đảo công chúng.

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố, Hội Nhà văn thành phố, Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi ra mắt, giới thiệu bộ sách về đề tài xuân Mậu Thân 1968, giới thiệu tác phẩm của các tác giả là nhà văn, nhà thơ, soạn giả của Hội Nhà văn và Hội Sân khấu TP. Hồ Chí Minh đến với đông đảo công chúng.

 


Bộ sách gồm 5 tác phẩm: Bút ký văn học Chuyện năm 1968 của nhà văn Trầm Hương, trường ca Pháo dậy phố xuân của nhà thơ Phạm Sỹ Sáu, tập bút ký Biệt động Sài Gòn trong Tết Mậu Thân 1968 của nhà văn Ngô Bá Chính (Đồng Đen), tập kịch bản sân khấu Ký ức Mậu Thân (gồm 4 tác giả: Trần Văn Hưng, Ngọc Trúc, Bích Ngân, Đăng Nhân) và cuốn phê bình văn học Chữ nghĩa bay lên bát ngát mùa xuân của nhà phê bình văn học Lê Thiếu Nhơn.


Mỗi tác phẩm tuy có sắc thái riêng về khai thác đề tài nhưng đều thể hiện được cái chung nhất là tính bi tráng của sự kiện xuân Mậu Thân 1968 và tôn vinh những chiến công của chiến sĩ, đồng bào cũng như sự tri ân vô hạn của tác giả đối với những hy sinh mất mát của bao thế hệ đã ngã xuống.


Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh cũng cho ra hai tuyển tập văn, thơ của nhiều tác giả về đề tài xuân Mậu Thân, đó là Ký ức Mậu Thân (văn xuôi) và Sắc khí mùa xuân (thơ).


Đ.V (Theo Nhân Dân)