02:10, 20/10/2017

40 đơn vị tham gia Hội thi tài năng học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc

Sáng 20-10, tại Nha Trang, Bộ Văn hóa – Thể thao và du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về Hội thi tài năng học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc...

Sáng 20-10, tại Nha Trang, Bộ Văn hóa – Thể thao và du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về Hội thi tài năng học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật (VHNT) toàn quốc (diễn ra từ ngày 21-10 đến 27-10). Dự buổi họp báo có bà Lê Thị Thu Hiền – Vụ trưởng Vụ đào tạo (Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch), Trưởng Ban tổ chức hội thi cùng đại diện của UBND tỉnh.

 

HT1.JPG
Bà Lê Thị Thu Hiền phát biểu tại buổi họp báo


Phát biểu tại buổi họp báo, bà Lê Thị Thu Hiền nhấn mạnh, Hội thi nhằm phát hiện những tài năng trẻ để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nhằm bổ sung nguồn lực nghệ sĩ giỏi nghề, cán bộ giảng dạy nghệ thuật. Đây cũng là dịp để đánh giá chất lượng của các cơ sở đào tạo VHNT, tạo điều kiện cho các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo.   

 

Hội thi tài năng học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo VHNT toàn quốc được tổ chức 2 năm/lần. Lần này,  Hội thi được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa (46 Trần Phú, Nha Trang) với sự tham gia của 40 cơ sở đào tạo VHNT trên toàn quốc với gần 400 tiết mục theo các thể loại: tuồng, chèo, cải lương, dân ca, nhã nhạc, kịch, xiếc, ca, múa, nhạc.

 

Theo quy định, mỗi đơn đơn vị thành lập một đoàn và xây dựng thành một chương trình biểu diễn (không quá 45 phút). Cơ cấu giải thưởng ở từng thể loại: giải Nhất, giải Nhì và giải Ba cho các thí sinh; ngoài ra còn giải thưởng cho chương trình, tập thể đạt tiêu chí; giải thưởng cho giáo viên. Ban Giám khảo hội thi gồm 13 thành viên do Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thu Hà - Nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam làm trưởng ban.

 

XUÂN THÀNH