06:10, 21/10/2017

Ra mắt sách Những ô cửa nhìn ra vườn văn

Nhà xuất bản Văn học vừa ra mắt bạn đọc tác phẩm Những ô cửa nhìn ra vườn văn của tác giả Chế Diễm Trâm, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nha Trang.

Nhà xuất bản Văn học vừa ra mắt bạn đọc tác phẩm Những ô cửa nhìn ra vườn văn của tác giả Chế Diễm Trâm, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nha Trang.

 

Sách dày hơn 200 trang, được chia làm 3 mục lớn, gồm: Tác phẩm - Chân dung (10 tiểu luận); Về một phong trào thơ lộng lẫy (4 tiểu luận); Những mùa xuân vượt thời gian (4 tiểu luận). Tập sách đã bao quát một vùng văn chương khá rộng, gồm cả văn học trung đại, hiện đại và đương đại. Nhận xét về tác phẩm này, nhà phê bình Văn Giá (Hội Nhà văn Việt Nam) khẳng định: “Đọc văn nghiên cứu/phê bình của Chế Diễm Trâm, bắt gặp không ít chỗ sâu sắc và tinh tế. Có những chỗ “điểm huyệt” gọi tên các giá trị một cách chí lý. Có những đoạn so sánh lập luận thuyết phục, chứng tỏ người viết có một kiến văn rộng rãi”.

 

 

Sau tác phẩm chuyên luận “Nghệ thuật tùy bút Vũ Bằng” xuất bản cách đây 2 năm, Những ô cửa nhìn ra vườn văn là đầu sách riêng thứ 2 về lý luận phê bình văn học của cây bút nữ Chế Diễm Trâm ra mắt bạn đọc dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay.


Nguyễn Tường Văn