04:10, 24/10/2017

Lễ trao giải Búp sen vàng 2017

Tối 22-10, tại rạp Công Nhân (42 Tràng Tiền, Hà Nội), Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD) - Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Búp sen vàng lần thứ 8 với chủ đề "Kính vạn hoa".
 

Tối 22-10, tại rạp Công Nhân (42 Tràng Tiền, Hà Nội), Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD) - Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Búp sen vàng lần thứ 8 với chủ đề “Kính vạn hoa”.
 
Được tổ chức lần đầu vào năm 2010, Búp sen vàng là giải thưởng thường niên lớn nhất trong năm của Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD) - Hội Điện ảnh Việt Nam, nhằm tôn vinh các nhà làm phim ở lĩnh vực phim tài liệu và phim truyện ngắn, góp phần nâng cao thẩm mỹ, nhận thức về nghệ thuật điện ảnh cho thanh thiếu niên, đồng thời, tạo nên một diễn đàn để những người trẻ tìm thấy tiếng nói chung, cùng chia sẻ tình cảm, khát vọng, hoài bão và niềm đam mê, thông qua nghệ thuật điện ảnh…

 

 
Năm nay, Ban Tổ chức đã lựa chọn danh sách đề cử gồm bảy bộ phim xuất sắc nhất ở mỗi hạng mục phim tài liệu ngắn và phim truyện ngắn cùng năm phim của học sinh THCS với tám hạng mục trao giải quen thuộc, bao gồm: Búp sen vàng cho phim tài liệu xuất sắc nhất do Ban Giám khảo và khán giả bình chọn; Búp sen vàng cho phim truyện xuất sắc nhất do Ban Giám khảo và khán giả bình chọn; Búp sen vàng cho phim truyện và phim tài liệu đầu tay xuất sắc nhất và Tác phẩm xuất sắc nhất thực hiện bởi lứa tuổi học sinh THCS do Ban Giám khảo và khán giả bình chọn.
 
Qua đó, Ban Tổ chức trao giải Tác phẩm xuất sắc nhất thực hiện bởi lứa tuổi học sinh THCS do khán giả và Ban Giám khảo bình chọn cho hai bộ phim “The Unknown Game” (đạo diễn Nguyễn Vũ Huyền Linh) và bộ phim “Tấm vé cuối cùng” (đạo diễn Thảo Linh).

 

Tác giả Nguyễn Ngọc Mai nhận giải Búp sen vàng cho phim tài liệu xuất sắc nhất do Ban Giám khảo bình chọn.
Tác giả Nguyễn Ngọc Mai nhận giải Búp sen vàng cho phim tài liệu xuất sắc nhất do Ban Giám khảo bình chọn.
 
Ở hạng mục dành cho phim truyện, bộ phim “Chuyện anh hùng” của tác giả Nguyễn Hoài Nam giành giải Búp sen vàng cho phim truyện xuất sắc nhất do khán giả bình chọn. Bộ phim “Muộn” của tác giả Hồ Thanh Thảo giành giải Búp sen vàng cho phim truyện xuất sắc nhất do Ban Giám khảo bình chọn. Bộ phim “Đêm giặt ủi” của tác giả Trần Hữu Thành giành giải Búp sen vàng cho phim truyện đầu tay xuất sắc nhất.
 
Trong khi đó, ở hạng mục phim tài liệu, bộ phim “Lẫn” của tác giả Nguyễn Ngọc Mai đã xuất sắc giành ba giải thưởng gồm: Búp sen vàng cho phim tài liệu xuất sắc nhất do Ban Giám khảo bình chọn, Búp sen vàng cho phim tài liệu xuất sắc nhất do khán giả bình chọn và Búp sen vàng cho phim tài liệu đầu tay xuất sắc nhất. Đây là một bộ phim tài liệu chân thực, cảm động về tình cảm gia đình ở một vùng quê. Khi cụ bà bị tai biến, bắt đầu lẫn và thay đổi tính nết, cụ ông và con cái vẫn một lòng chăm sóc cho bà.
 
Theo nhandan.com.vn