10:08, 01/08/2017

Ông đại tá hải quân mê tem

Nhân kỷ niệm ngày Truyền thống Hải quân Nhân dân Việt Nam (5-8-1964 - 5-8-2017), Câu lạc bộ tem trẻ và Câu lạc bộ tem thiếu nhi Khánh Hòa tổ chức trưng bày tem về đề tài này.

Nhân kỷ niệm ngày Truyền thống Hải quân Nhân dân Việt Nam (5-8-1964 - 5-8-2017), Câu lạc bộ tem trẻ và Câu lạc bộ tem thiếu nhi Khánh Hòa tổ chức trưng bày tem về đề tài này.


Ông Thái Trọng Trì (86 tuổi) - nguyên là Đại tá Hải quân của Khoa Chiến thuật - Học viện Hải quân (TP. Nha Trang), hội viên Hội Tem Khánh Hòa cũng có tem trưng bày vào dịp này và kể chuyện về ngày chiến thắng trận đầu của Quân chủng Hải quân Việt Nam.

 

Ông Thái Trọng Trì với bộ sưu tập tem về Quân đội Nhân dân Việt Nam

Ông Thái Trọng Trì với bộ sưu tập tem về Quân đội Nhân dân Việt Nam


Bộ sưu tập tem của ông được trưng bày với đề tài “Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng”. Đề tài này gắn bó với cả đời binh nghiệp của ông. 2 năm gần đây, ông mới xây dựng thành công bộ sưu tập này gồm 3 chương:


v Chương I: Lịch sử ra đời của Quân chủng Hải quân Việt Nam. Từ các đội dân quân bảo vệ bờ biển, đến Chi đội Vệ quốc quân các chốt xung yếu Thủy quân Đà Nẵng có 400 người, Hải quân Hải Phòng có 200 người… Đến ngày 7-5-1955, Quân đội Nhân dân Việt Nam mới thành lập Cục Phòng thủ bờ biển, tiền thân của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Minh họa cho chương này là những con tem về ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa 2-9-1945 - Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập - mẫu tem phát hành ngày 2-9-1960. Kế đó là mẫu tem mang hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng 34 chiến sĩ tuyên truyền giải phóng quân đọc tuyên thệ thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại khu rừng Trần Hưng Đạo - chiến khu Việt Bắc ngày 22-12-1944. Mẫu tem được họa sĩ Hoàng Thúy Liệu thiết kế và phát hành ngày 22-12-1994.

 


* Chương II: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tác giả dẫn một số hình ảnh tư liệu kể về Bác Hồ ngày 18-10-1946 dừng chân trên cảng Cam Ranh trong khi trò chuyện với sĩ quan Pháp Dargenlieu đã nhận danh hiệu “Người thủy thủ nhỏ của Quân đội Nhân dân Việt Nam” do vị tướng người Pháp này đã so sánh với “Người thủy thủ nhỏ Napoléon”. Ảnh tư liệu và tem Bác Hồ với phi công vũ trụ Giéc Man Ti Lốp trên tàu hải quân ra thăm vịnh Hạ Long ngày 22-11-1962… Kế đó là mẫu tem được phóng to hình ảnh chân dung Bác Hồ đội mũ Hải quân Việt Nam. Mẫu tem do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ thiết kế, phát hành ngày 5-8-1981 nhân kỷ niệm 14 năm ngày truyền thống Hải quân Nhân dân Việt Nam.


* Chương III: Ngày truyền thống Hải quân Nhân dân Việt Nam 5-8-1964 - trận đầu đánh thắng không lực Hoa Kỳ. Tác giả đã diễn giải sự kiện vịnh Bắc bộ ngày 5-8-1964, hải quân ta trên các trận địa: sông Gianh (Quảng Bình), Cửa Hội (Nghệ An), Lạch Trường (Thanh Hóa) và Hồng Gai (Quảng Ninh) đã bắn hạ 8 máy bay F4 và bắt sống trung úy phi công Mỹ An Vơ Rét. Trong trận đấu này, đơn vị Phân đội 7 của ông đã được tuyên dương đơn vị Anh hùng các lực lượng vũ trang. Cùng với sự kiện này là một số tư liệu về sự trưởng thành của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong 62 năm qua như: thành lập Đoàn tàu không số (năm 1961), lực lượng Đặc công nước (năm 1967) và Lữ đoàn 189 tàu ngầm… Minh họa chương này là một số mẫu tem mang hình ảnh tàu hải quân ta bắn đuổi tàu khu trục Mỹ USS Maddox, mẫu tem phát hành ngày 19-12-1967 và một số bì thư gửi.


Phần kết của bộ sưu tập, tác giả minh họa bằng những mẫu tem phát hành ngày 6-5-1985 mang hình ảnh các chiến sĩ của 4 quân chủng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam chắc tay súng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.


PHẠM KHÁNH HỒNG