10:05, 16/05/2017

Triển lãm ảnh, tư liệu "Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam"

Chiều 16-5, tại công viên bờ biển TP. Nha Trang, Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa khai mạc triển lãm ảnh, tư liệu "Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam". 
 

Chiều 16-5, tại công viên bờ biển TP. Nha Trang, Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa khai mạc triển lãm ảnh, tư liệu "Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam”. 

 

Cắt băng khai mạc triển lãm
Cắt băng khai mạc triển lãm
 
Triển lãm trưng bày 90 ảnh, tư liệu về biển đảo, trong đó phần trung tâm là những hình ảnh (46 ảnh) Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam. Những bức ảnh, tư liệu được sắp xếp theo thứ tự thời gian đã giúp người xem hiểu được tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với người dân vùng biển, lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảo và tầm nhìn chiến lược về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tiêu biểu là hình ảnh Bác Hồ thăm, động viên cán bộ chiến sĩ, người dân đang công tác và sinh sống tại các đảo thuộc Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa; thư Bác Hồ gửi khen ngợi thành tích vẻ vang của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam ngày 5-8-1965; bản thảo thư Bác Hồ gửi khen ngợi cán bộ và chiến sĩ đảo Cồn Cỏ năm 1968…  

 

Poster về chủ quyền biển đảo tổ quốc
Poster về chủ quyền biển đảo tổ quốc
 
Công chúng xem triển lãm
Công chúng xem triển lãm
 
Cùng với những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo, triển lãm còn trưng bày 20 ảnh giới thiệu vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam. Đó là hình ảnh về các  khu dự trữ sinh quyển Cát Bà (Hải Phòng), Cù Lao Chàm (Quảng Nam); các thắng cảnh thiên nhiên như vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), vịnh Cam Ranh, vịnh Nha Trang (Khánh Hòa), biển Cửa Đại (Quảng Nam), vịnh Xuân Đài (Phú Yên), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), đảo Phú Quốc (Kiên Giang), đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu các tài liệu, bản đồ về biển đảo Việt Nam như: Luật biển Việt Nam, công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982, bản đồ các vùng biển Việt Nam…
 
Triển lãm kết thúc ngày 22-5.
 
X.T