04:05, 18/05/2017

Khai mạc triển lãm "Những mốc son trong cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2017), ngày 18-5, tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của gia đình ông Bùi Xuân Phước (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang đã khai mạc triển lãm chuyên đề "Những mốc son trong cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh".  
 

Chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2017), ngày 18-5, tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của gia đình ông Bùi Xuân Phước (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang đã khai mạc triển lãm chuyên đề “Những mốc son trong cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh”.  

 

Cắt băng khai mạc triển lãm
Cắt băng khai mạc triển lãm
 
Triển lãm trưng bày gần 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh do gia đình ông Bùi Xuân Phước sưu tầm và các tổ chức, cá nhân trao tặng. Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với bà Nguyễn Thu Hà – nguyên cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) thực hiện chỉnh lý, trưng bày.  
 
Triển lãm được chia thành 7 cụm trưng bày gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ: Quê hương, gia đình và thời niên thiếu, bước đầu tham gia phong trào yêu nước; hành trình tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp; lãnh đạo sự nghiệp xây dựng miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình hữu nghị và hòa bình với nhân dân toàn thế giới; Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nhà văn hóa kiệt xuất. 

 

Hướng dẫn viên Bảo tàng Khánh Hòa đang giới thiệu triển lãm với các đại biểu
Hướng dẫn viên Bảo tàng Khánh Hòa đang giới thiệu triển lãm với các đại biểu

 

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của gia đình ông Bùi Xuân Phước có diện tích khoảng 2.000m2, được khởi công xây dựng năm 1997 và đưa vào hoạt động năm 2001. Khu tưởng niệm gồm: đền thờ Bác Hồ, phòng đọc Hồ Chí Minh, tượng đài chiến sĩ công binh, hồ sen…
 
Theo lãnh đạo Bảo tàng Khánh Hòa, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa – Thể thao giúp gia đình ông Bùi Xuân Phước hoàn thiện việc quy hoạch lại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc chỉnh lý, trưng bày lần này là bước đầu của việc thực hiện chỉ đạo này.  Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Văn hóa – Thể thao xây dựng nội dung trưng bày chủ đề “Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa”; Bảo tàng tỉnh cũng đã đưa vào kế hoạch hàng năm việc chỉnh lý, bổ sung các tài liệu, hiện vật cần thiết cho trưng bày tại khu tưởng niệm này. 
 
 
X.T