10:12, 18/12/2016

Trưng bày những tư liệu, hình ảnh về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến

Tại di tích Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12-1946 ở Vạn Phúc (quận Hà Đông), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề những tư liệu, hình ảnh liên quan đến sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến ở Vạn Phúc.

Tại di tích Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12-1946 ở Vạn Phúc (quận Hà Đông), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề những tư liệu, hình ảnh liên quan đến sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến ở Vạn Phúc.


Với hơn 100 hình ảnh, hiện vật, hoạt động trưng bày chia làm 3 chủ đề: Hà Nội, những ngày nóng bỏng - Tổ quốc lâm nguy; Chủ tịch Hồ Chí Minh sống, làm việc và viết lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến tại Vạn Phúc; nhân dân Hà Nội hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Đặc biệt, trưng bày giới thiệu nhiều hình ảnh quý liên quan đến thời gian Bác Hồ ở tại Vạn Phúc như: “Làng Vạn Phúc, an toàn khu của Trung ương và xứ ủy Bắc Kỳ từ năm 1938 đến năm 1945”, “Nhà ông Nguyễn Quang Oánh, nơi ở và làm việc của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư của Đảng; nơi hội nghị cán bộ xứ ủy Bắc Kỳ và là nơi làm việc của Báo Giải phóng năm 1939”...

Đ.V (Theo TTXVN/VIETNAM+)