08:09, 30/09/2013

Tổ chức lễ công bố bác sĩ Alexandre Yersin là công dân danh dự của Việt Nam

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng  về việc đồng ý truy tặng danh hiệu Công dân danh dự của Việt Nam cho nhà bác học Alexandre Yersin...

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) vào chiều 30-9. Dự kiến, lễ công bố bác sĩ Alexandre Yersin là công dân danh dự của Việt Nam sẽ được tổ chức vào tối 31-12-2013 (kết hợp với chương trình nghệ thuật đón chào năm 2014).

 

Tượng đài Bác sĩ Alexandre Yersin bên bờ vịnh Nha Trang. Ảnh minh họa
Tượng đài Bác sĩ Alexandre Yersin bên bờ vịnh Nha Trang. Ảnh minh họa

 

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng  về việc đồng ý truy tặng danh hiệu Công dân danh dự của Việt Nam cho nhà bác học Alexandre Yersin theo đề nghị của Bộ Tư pháp.

 

Cũng trong cuộc họp, ông Lê Xuân Thân đã chỉ đạo Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang phối hợp với Sở VH-TT-DL nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch tổ chức cuộc thi đầu bếp Bocuse d’Or Vietnam trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

X.T