10:06, 10/06/2013

Giao lưu nghệ thuật Việt - Mỹ

Tối 10-6, tại Quảng trường 2-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Việt - Mỹ. Đông đảo người dân và du khách đón xem.

Tối 10-6, tại Quảng trường 2-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Việt - Mỹ. Đông đảo người dân và du khách đón xem.


Chương trình biểu diễn của nhóm Five Play gồm 5 nữ nghệ sĩ nổi tiếng của dòng nhạc jazz đến từ New York (Mỹ) kéo dài hơn 40 phút với nhiều ca khúc quốc tế nổi tiếng.


Nhạc của nhóm Five Play là sự kết hợp giữa nhạc jazz truyền thống với nguồn cảm hứng sáng tạo riêng mang màu sắc hiện của từng thành viên trong ban nhạc.


Được biết, trước đó, nhóm đã có buổi biểu diễn cho công nhân khu công nghiệp Suối Dầu và trẻ em làng SOS Nha Trang.


Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng cũng gửi tới khán giả vở kịch múa “Huyền thoại Pô Inư Nagar”. Đây là vở kịch kể về nữ thần Pô Inư Nagar bằng ngôn ngữ múa Chăm và múa đương đại. Chương trình kéo dài gần 40 phút với hơn 100 diễn viên.


Chương trình giao lưu là cơ hội để các nghệ sỹ tìm hiểu những nét riêng về văn hóa mang đậm nét bản sắc dân tộc của mỗi nước.

 

Nhóm Five Play gồm 5 nữ nghệ sĩ nổi tiếng của dòng nhạc jazz đến từ New York (Mỹ).

 

Nhóm Five Play biểu diễn một số ca khúc quốc tế nổi tiếng.

 

Vở kịch múa “Huyền thoại Pô Inư Nagar” mở màn những điệu múa đẹp mắt.

 

Mẹ xứ sở dạy cho dân làng biết dệt vải...

 

...và biết cày cấy.

 

Mẹ còn dạy cho dân làng biết ca múa.

 

Mẹ xứ sở hóa thân vào khúc gỗ trầm hương.

 

Vở kịch múa “Huyền thoại Pô Inư Nagar” kết thúc đầy ấn tượng.

 


H.DUNG