11:01, 07/01/2018

Mang Tết ra Trường Sa

16 giờ 30 ngày 6-1, 4 tàu: 996, 561, 490, 571 đồng loạt rời Quân cảng Cam Ranh đưa đoàn công tác đi thăm, động viên, chúc Tết và tặng quà cho bộ đội và nhân dân ở quần đảo Trường Sa.

16 giờ 30 ngày 6-1, 4 tàu: 996, 561, 490, 571 đồng loạt rời Quân cảng Cam Ranh đưa đoàn công tác đi thăm, động viên, chúc Tết và tặng quà cho bộ đội và nhân dân ở quần đảo Trường Sa.


Như một thông lệ, cứ mỗi độ xuân về, Quân chủng Hải quân mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức đoàn công tác ra thăm, động viên bộ đội và nhân dân ở huyện Trường Sa. Đó cũng là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và của nhân dân cả nước đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc nói chung và sự trưởng thành, lớn mạnh của quân, dân huyện đảo Trường Sa nói riêng.

 

Đồng chí Đào Công Thiên động viên cán bộ, chiến sĩ trước lúc ra đảo làm nhiệm vụ.

Ông Đào Công Thiên động viên cán bộ, chiến sĩ trước lúc ra đảo làm nhiệm vụ.

 
Chiều 6-1, thời tiết ở khu vực Quân cảng Cam Ranh rất đẹp, nắng dịu, gió nhẹ và thông tin từ quần đảo Trường Sa báo về cho biết thời tiết nơi đây cũng rất tốt, gió cấp 4, biển êm. Bên cạnh không khí đầm ấm của buổi lễ tiễn đoàn lên đường làm nhiệm vụ, điều kiện thời tiết tốt đã tiếp thêm tinh thần háo hức cho các cán bộ, chiến sĩ, phóng viên…, đặc biệt là đối với những người lần đầu tạm biệt đất liền để đến với Trường Sa. Chiến sĩ Phạm Tuấn Tú chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em ra đảo công tác. Không khí đầm ấm của buổi lễ khiến em rất xúc động, càng cảm thấy tự hào khi là một chiến sĩ hải quân thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió!”.

 

zzChuyển quà Tết lên tàu.

Chuyển quà Tết lên tàu.


Chuyến đi này, ngoài các cán bộ, chiến sĩ, còn có hơn 105 phóng viên của các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương; mang theo nhu yếu phẩm, quà Tết cho bộ đội và nhân dân huyện đảo Trường Sa đón Tết. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, ngoài các phần quà, chế độ theo quy định của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa cũng nhận được các phần quà của tỉnh Khánh Hòa và nhiều địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước. Cụ thể, Chủ tịch nước tặng bộ đội Trường Sa 100 triệu đồng, Quỹ Vừ A Dính tặng 700 triệu đồng, Hiệp hội Hoa TP. Đà Lạt tặng 40 tấn rau củ quả các loại và 1 tấn chuối xanh, 1 tấn chanh dây, 340 giò hoa lan; Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tặng 50 thùng quà, 40 chậu quất Tết, 121 triệu đồng; Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tặng 27 hầm lạnh, 30 máy lọc nước; Công ty Yến sào Khánh Hòa tặng 70 thùng quà; Phân viện Thú y Nam Trung bộ tặng 34 con heo thịt; Trang trại Famflut (Thanh Hóa) tặng 1 tấn bưởi… Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác tặng đất sạch, phân hữu cơ, hạt giống rau củ, cây ổi, bưởi giống, nhà kính trồng rau để bộ đội Trường Sa tăng gia sản xuất cải thiện đời sống. Bên cạnh đó, Lữ đoàn 146 đã chuẩn bị 2,5 tấn gạo nếp, hơn 100 con heo thịt, 4 tấn thực phẩm, các loại nước ngọt, bánh mứt, hoa đào, hoa mai… mang ra Trường Sa để bộ đội và nhân dân vui đón Tết Mậu Tuất.


Đợt này, đoàn công tác tổ chức 4 tàu thăm, chúc Tết quân, dân ở huyện Trường Sa nên sẽ rút ngắn được thời gian so với những đợt trước. Dự kiến đoàn công tác sẽ thăm, chúc Tết tại 21 đảo, 33 điểm đảo ở quần đảo Trường Sa.


Phát biểu tại buổi lễ tiễn đoàn, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh, chúc đoàn công tác, cán bộ, chiến sĩ ra nhận nhiệm vụ, các phóng viên, quân và dân tại các đảo ở huyện Trường Sa sức khỏe, hạnh phúc và đón Tết cổ truyền đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


THẾ ANH