11:01, 23/01/2018

Hoàn thành chuyến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa

Sáng 23-1, 4 chuyến tàu Trường Sa 571, Khánh Hòa 561, Kiểm ngư 490 và HQ 996 lần lượt cập quân cảng Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh), kết thúc chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Sáng 23-1, 4 chuyến tàu Trường Sa 571, Khánh Hòa 561, Kiểm ngư 490 và HQ 996 lần lượt cập quân cảng Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh), kết thúc chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

 

Đại tá Nguyễn Công Sơn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân  trao Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa cho các nhà báo và  thành viên Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương.

Đại tá Nguyễn Công Sơn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa cho các nhà báo và thành viên Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương.


Khởi hành từ ngày 6-1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cùng 117 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương và Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã chuyển các nhu yếu phẩm phục vụ Tết Nguyên đán ra Trường Sa một cách an toàn, đúng tiến độ đề ra.


Trong chuyến hải trình đến Trường Sa, tuy có thời điểm thời tiết không thuận lợi, nhưng 4 đoàn công tác vẫn đến thăm các đảo nổi, đảo chìm, điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, chuyển những phần quà Tết đầy ắp tình cảm của đất liền đến quân, dân nơi “đầu sóng, ngọn gió”. Tại các đảo, điểm đảo đến thăm, đoàn dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ; tham dự Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ; gửi lời chúc Tết, động viên, thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống trên các đảo… Đoàn công tác còn phối với cán bộ, chiến sĩ tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao nhằm gắn kết tình cảm, động viên quân dân trên đảo yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.


Tại buổi gặp mặt tổng kết chuyến đi, Đại tá Nguyễn Công Sơn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong công tác tuyên truyền, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân đã trao Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa cho 117  phóng viên, biên tập viên và Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương


XUÂN THÀNH