07:09, 23/09/2013

Hội nghị biểu dương người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu

Ngày 22-9, tại TP. Nha Trang, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tổ chức Hội nghị biểu dương người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, biển, đảo. Các ông: Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bà Phạm Thị Hải Chuyền - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH; ....

Ngày 22-9, tại TP. Nha Trang, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tổ chức Hội nghị biểu dương người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, biển, đảo. Các ông: Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bà Phạm Thị Hải Chuyền - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH; nhà báo Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và hơn 300 đại biểu là các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh tiêu biểu toàn quốc tham dự.

Đoàn đại biểu tham dự hội nghị dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung.
Ông Nguyễn Thiện Nhân (người ngồi) thắp hương các anh hùng liệt sĩ.


Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, hiện nay, cả nước có khoảng 8,8 triệu đối tượng người có công. Trong đó, có hơn 1,47 triệu đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đã có hàng vạn người con ưu tú đã anh dũng hy sinh bảo vệ biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Ghi nhớ những công ơn to lớn ấy, Đảng, Nhà nước, địa phương đã không ngừng chăm lo cho các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Cả nước đã xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được gần 800 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa 27.000 căn nhà tình nghĩa. Bên cạnh đó còn xây dựng, tu bổ và tôn tạo hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ - nơi yên nghỉ của gần 1 triệu liệt sĩ… Ngày nay, bảo vệ biên giới, biển, đảo là nhiệm vụ thiêng liêng của dân tộc, hiện vẫn còn có hàng vạn cán bộ, chiến sĩ phải gác lại tình cảm riêng tư, xa quê hương, người thân để tham gia giữ gìn biên giới, biển, đảo, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc…


Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Hội nghị này là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn, biểu thị tình cảm, trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người có công với cách mạng, những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những đại biểu tham dự hội nghị là những tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, vươn lên thành công trong lao động, sản xuất, góp phần giáo dục thế hệ trẻ tiếp bước cha anh bảo vệ thành quả cách mạng, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Ông đề nghị, thời gian tới, các bộ, ban, ngành, địa phương triển khai quyết liệt chương trình tổng rà soát thực hiện chính sách người có công, để đến năm 2015, các gia đình người có công trên cả nước không còn nghèo, không còn nhà tạm bợ; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…


Dịp này, Bộ LĐ-TB-XH tặng bằng khen cho 236 người có công và thân nhân liệt sĩ đã có nhiều thành tích tiêu biểu trong lao động, sản xuất, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ biên giới, biển, đảo.


Trước đó, ông Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự hội nghị đến viếng, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung.


VĂN GIANG