05:07, 12/07/2018

Olympic Việt Nam đổi đối thủ 'thử lửa' trước thềm Asiad

Do Australia không thể mang sang đội hình mạnh, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định mời đối tác khác tham dự giải giao hữu quốc tế tại Hà Nội.
 

Do Australia không thể mang sang đội hình mạnh, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định mời đối tác khác tham dự giải giao hữu quốc tế tại Hà Nội.

 

HLV Park Hang-seo hài lòng khi được thử lửa với các đối thủ mạnh trước thềm Asiad.
HLV Park Hang-seo hài lòng khi được thử lửa với các đối thủ mạnh trước thềm Asiad.
 
“Việt Nam sắp dự Asiad nên cần phải được giao hữu với các đối thủ mạnh. Do vậy, chúng tôi quyết định sẽ mời một đối thủ xứng tầm, từng lọt tới tứ kết giải U23 châu Á hồi đầu năm thay Australia”, đại diện Ban tổ chức giải bóng đá quốc tế U23 chia sẻ.
 
Theo kế hoạch ban đầu, Australia sẽ là đối thủ của Việt Nam trong trận ra quân tại giải giao hữu quốc tế U23. Tuy nhiên, ngày 11-7 Liên đoàn bóng đá Australia đột ngột thông báo chỉ có thể mang các cầu thủ từ 19 đến 21 tuổi sang thi đấu. Họ không thể tập hợp lực lượng U23 chất lượng vì vướng Cup Liên đoàn.
 
Theo tìm hiểu của VnExpress, đối thủ được mời thay Australia là Palestine. Đội bóng này lọt vào tứ kết U23 châu Á nhưng để thua Qatar, bại tướng sau đó của Việt Nam tại bán kết.
 
Tại giải giao hữu quốc tế U23, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tái ngộ Uzebekistan. Chính đối thủ này đã đánh bại Việt Nam 2-1 trong trận chung kết giải U23 châu Á. Bên cạnh đó, đội còn được thử lửa với Oman.
 
Giải bóng đá quốc tế U23 – Cúp Vinaphone diễn ra từ ngày 3-8 đến 7-8. Bốn đội sẽ đá vòng tròn một lượt tính điểm. Đội vô địch nhận phần thưởng 20.000 đô la.
 
HLV Park Hang-seo cho biết lực lượng Việt Nam dự giải chủ yếu vẫn là các nhân tố đã tạo kỳ tích giành HC bạc giải U23 châu Á tại Thường Châu. Tuy nhiên, đội sẽ có thêm ba thành viên trên 23 tuổi, đúng theo quy định thành phần dự giải tại Asiad sắp tới.
 
Theo VnExpress.net