10:05, 01/05/2018

Bóng chuyền bãi biển Khánh Hòa: Giữ vững phong độ

Giành được hầu hết danh hiệu cao nhất ở Tour 1, Giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc, các vận động viên đội bóng chuyền bãi biển Sanna - Sanest Khánh Hòa tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối ở bộ môn này.

Giành được hầu hết danh hiệu cao nhất ở Tour 1, Giải bóng chuyền bãi biển (BCBB) toàn quốc, các vận động viên (VĐV) đội BCBB Sanna - Sanest Khánh Hòa tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối ở bộ môn này.


Diễn ra tại bãi biển Nhật Lệ, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình từ ngày 25 đến 28-4, Tour 1 Giải BCBB toàn quốc năm nay thu hút 31 đội bóng (15 đội nam và 16 đội nữ) đến từ 11 đơn vị, tỉnh, thành phố được đánh giá có sự phát triển mạnh đối với môn BCBB như: Sanna - Sanest Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Kiên Giang, Cần Thơ…

 

Trong số các đội BCBB dự giải toàn quốc, gần 10 năm trở lại đây, BCBB Khánh Hòa luôn được giới chuyên môn đánh giá cao. Bởi hầu hết tại các giải đấu ấy, các cặp VĐV nam, nữ BCBB Sanna Khánh Hòa gắn với các tên tuổi như: Nguyễn Trọng Quốc, Nguyễn Thành Vinh, Ngô Võ Thanh Loan, Trần Thị Trong, Nguyễn Thị Thanh Trâm… luôn nằm trong tốp cạnh tranh huy chương. Trong đó, ở nội dung nam, cặp VĐV Nguyễn Trọng Quốc - Nguyễn Thành Vinh hiện nay được coi là vô đối bởi tính thời điểm này họ đang sở hữu trên 20 chiếc cúp vô địch, huy chương vàng ở tất cả các giải đấu nằm trong hệ thống quốc gia. Đủ sức cạnh tranh huy chương với BCBB nam Khánh Hòa hiện chỉ còn mỗi đội nam đơn vị TP. Hồ Chí Minh.

 

Hai cặp vận động viên nữ bóng chuyền bãi biển Sanna - Sanest Khánh Hòa trên bục vinh quang.

Hai cặp vận động viên nữ bóng chuyền bãi biển Sanna - Sanest Khánh Hòa trên bục vinh quang.

 

Ở Tour 1 giải BCBB năm nay, trong 8 cặp VĐV nam, nữ BCBB Sanna - Sanest Khánh Hòa tham gia tranh tài, kết quả có 3 cặp VĐV nam, nữ đạt thứ hạng cao nhất. Cụ thể, cặp VĐV nam Nguyễn Trọng Quốc - Nguyễn Thành Vinh đoạt chức vô địch; 2 cặp VĐV nữ là Ngô Võ Thanh Loan - Phạm Lê Tuyết Ngân và Nguyễn Thị Mãi - Nguyễn Thị Thanh Trâm lần lượt giành chức vô địch, hạng nhì. Không chỉ vậy, các danh hiệu VĐV xuất sắc nhất giải đấu cũng lần lượt thuộc về các VĐV Nguyễn Trọng Quốc và Ngô Võ Thanh Loan của đội BCBB Sanna - Sanest Khánh Hòa. Đây là lần thứ 3 đội BCBB Khánh Hòa giành cú đúp danh hiệu, trong đó có 2 lần ở tour 1 giải toàn quốc và 1 lần ở kỳ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 7-2014. Ông Nguyễn Cao Đông - huấn luyện viên đội bóng cho biết: “Các VĐV thi đấu rất tốt, kết quả này sẽ là động lực để toàn đội tiếp tục tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng lực lượng cho kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần 8 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào cuối năm nay”.


Được biết, sau khi kết thúc Tour 1 giải BCBB toàn quốc tại Quảng Bình, đội BCBB Sanna - Sanest Khánh Hòa lại tiếp tục lên đường ra Hải Phòng dự giải BCBB nữ mở rộng tranh Cúp Báo Hải Phòng (diễn ra ngày 30-4 và 1-5). Đây là cơ hội tốt cho các VĐV nữ BCBB Khánh Hòa, đặc biệt là các VĐV trẻ của đội được thi đấu cọ xát, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.


Phúc Hiếu