06:12, 18/12/2017

U23 Việt Nam so tài với đội đương kim giữ Cup FA Hàn Quốc

Thầy trò HLV Park Hang-seo có trận giao hữu với Ulsan Hyundai ngày 21-12 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).
 

Thầy trò HLV Park Hang-seo có trận giao hữu với Ulsan Hyundai ngày 21-12 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).

 

Tại vòng chung kết U23 châu Á, Việt Nam nằm cùng bảng Hàn Quốc, Australia và Syria. Ảnh: Anh Khoa.
Tại vòng chung kết U23 châu Á, Việt Nam nằm cùng bảng Hàn Quốc, Australia và Syria. Ảnh: Anh Khoa.
 
Ulsan Hyundai được đánh giá là “thuốc thử liều cao” dành cho U23 Việt Nam trong giai đoạn tập luyện chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á (khởi tranh vào tháng 1-2018). Mùa giải vừa qua đội bóng này giành Cup FA và đứng thứ tư tại K-League Classic.
 
Dẫn dắt Ulsan Hyundai là HLV Kim Do-hoon. Khi còn là cầu thủ, ông từng sút tung lưới đội tuyển Việt Nam, góp phần giúp Hàn Quốc giành chiến thắng 5-0 tại vòng loại Asian Cup 2004. Trợ lý cho ông là Cha Bum-kun, người được vinh danh là “Cầu thủ Hàn Quốc xuất sắc thế kỷ 20”.
 
Ulsan Hyundai đến Việt Nam ngày 20-12. HLV Kim Do-hoon mang theo 18 cầu thủ, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật như hậu vệ Kang Min Soo (dự World Cup 2010), tiền vệ Lee Sang Heon (dự U20 World Cup 2017), tiền đạo Kim Seung Jun (đá U23 châu Á năm 2016)…
 
Trận đấu giữa U23 Việt Nam và Ulsan Hyundai diễn ra lúc 19h ngày 21-12, trên sân vận động Hàng Đẫy. Vé trận đấu này có hai mệnh giá là 100.000 đồng và 150.000 đồng.
 
U23 Việt Nam mới từ Thái Lan trở về sau khi giành vị trí thứ ba giải giao hữu M-150. Đội bắt đầu tập luyện từ hôm nay 18-12. Để tránh lộ chiến thuật, HLV Park Hang-seo yêu cầu tập kín. Chiến lược gia người Hàn Quốc rất coi trọng trận đấu với Ulsan Hyundai bởi tại vòng chung kết U23 châu Á đội sẽ đá trận ra quân với Hàn Quốc.
 
Theo VnExpress.net