09:12, 21/12/2017

Khen thưởng 25 tập thể, cá nhân

Ngày 21-12, tại hội trường UBND tỉnh diễn ra lễ tổng kết Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ 8-2017. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức đại hội chủ trì.

Ngày 21-12, tại hội trường UBND tỉnh diễn ra lễ tổng kết Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Khánh Hòa lần thứ 8-2017. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức đại hội chủ trì.


Vừa qua, toàn tỉnh có 8 huyện, thị xã, thành phố; 137 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công đại hội TDTT các cấp với hơn 30.000 lượt người tham gia dự thi từ 5 đến 8 môn. Đại hội TDTT cấp tỉnh có 12 môn thi gồm: bóng đá 11 người, bóng đá bãi biển, bóng chuyền bãi biển, bắn nỏ và đẩy gậy, việt dã, võ cổ truyền, vovinam, karatedo… thu hút hơn 1.300 vận động viên của 8 địa phương và các ngành: Công an, Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động. Song song với tổ chức thi đấu 12 môn trong chương trình đại hội, ngày 29-9 đã tổ chức thành công lễ khai mạc trên sân vận động 19-8 Nha Trang thu hút gần 5.000 lượt người tham gia. Tổng kinh phí đại hội lần 8 kỳ này chỉ khoảng hơn 1,6 tỷ đồng.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc kỳ Đại hội TDTT tỉnh lần 8.
Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc 

 

Ông Nguyễn Đắc Tài ghi nhận và đánh giá cao kết quả thành công đại hội, qua đó chỉ đạo ngành Thể thao, UBND các địa phương cần rút kinh nghiệm trong việc tham mưu, đề xuất các khâu tổ chức chương trình đại hội sao cho phù hợp với tình hình thực tế, tránh làm theo kiểu quan liêu; chú trọng công tác tuyên truyền, nội dung thi đấu tạo sức thu hút đến đông đảo quần chúng nhân dân; cấp ủy, chính quyền các xã cần quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động thể thao phong trào các địa phương… Dịp này, Ban tổ chức đại hội khen thưởng 23 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong kỳ đại hội.


A.N