06:11, 20/11/2017

Tay đua Hà Văn Sơn, BVT Đại Nam Bình Dương về nhất chặng 4

Sáng 20-11, tại Nha Trang diễn ra lễ trao giải chặng 4 (chặng TP. Buôn Ma Thuột – TP. Nha Trang) cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi nghĩa tranh Cúp Phát thanh VOH, lần thứ 20-2017.

 

Sáng 20-11, tại Nha Trang diễn ra lễ trao giải chặng 4 (chặng TP. Buôn Ma Thuột – TP. Nha Trang) cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi nghĩa tranh Cúp Phát thanh VOH, lần thứ 20-2017.

 

Chặng 4 này có cự ly 195km, xuất phát từ TP. Buôn Ma Thuột đến TP. Nha Trang. Với tốc độ trung bình 40km/giờ, sau hơn 5 giờ thi đấu đoàn đua đã về đích trên đường Trần Phú – Nha Trang (đoạn trước khách sạn Novotel).

 

Kết quả, tay đua Hà Văn Sơn (đội BTV Đại Nam Bình Dương) xuất sắc về nhất chặng, về nhì tay đua Nguyễn Trúc Xinh (đội Bến Tre), về ba là tay đua Nguyễn Minh Nguyệt (đội BTV Đại Nam Bình Dương).

 

Các tay đua về đích chặng 4 tại Nha Trang.
Các tay đua về đích chặng 4 tại Nha Trang.

 

Được biết, cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa tranh Cúp Phát thanh VOH, lần thứ 20 năm nay khởi tranh từ ngày 17 đến 23-11, có chiều dài đường đua hơn 1.000km được chia làm 7 chặng, xuất phát tại TP. Hồ Chí Minh và đi qua các tỉnh, thành phố như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Cuộc đua lần này thu hút hơn 70 tay đua đến từ 11 đội đua mạnh cả nước như: Gạo hạt ngọc trời, Dược Domesco Đồng Tháp, BTV Đại Nam Bình Dương…

 

Ban tổ chức trao giải thưởng chặng cho các tay đua.
Ban tổ chức trao giải thưởng chặng cho các tay đua.

 

Theo thông tin Ban tổ chức, tại chặng 4 này qua địa bàn thị xã Ninh Hòa, Ban tổ đã trao tặng 400 triệu đồng cho chính quyền địa phương hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại cơn bão số 12. Ngày 21-11, đoàn đua tiếp tục xuất phát chặng 5 (đi từ TP. Nha Trang – TP. Đà Lạt).

 

An Nhiên