11:06, 30/06/2017

Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam: Không dễ lấy điểm trên sân khách

Ở vòng 16 V-League, Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam (KH-BVN) sẽ làm khách trên sân Mỹ Đình gặp Hà Nội (diễn ra vào 17 giờ ngày 2-7), đội đang xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Với sự thiếu vắng của các cầu thủ trụ cột ở hàng phòng ngự, cộng thêm 2 trận thua liên tiếp gần đây, rất khó cho Sanna KH-BVN lấy điểm trên sân khách.

Ở vòng 16 V-League, Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam (KH-BVN) sẽ làm khách trên sân Mỹ Đình gặp Hà Nội (diễn ra vào 17 giờ ngày 2-7), đội đang xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Với sự thiếu vắng của các cầu thủ trụ cột ở hàng phòng ngự, cộng thêm 2 trận thua liên tiếp gần đây, rất khó cho Sanna KH-BVN lấy điểm trên sân khách.


Sau quãng nghỉ dài giữa mùa, giai đoạn lượt về V-League chỉ mới bắt đầu 2 vòng đấu (vòng 14, 15), song các đội bóng đã cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Ở vòng 15, cả 2 đội bóng đứng nhất, nhì bảng xếp hạng là FLC Thanh Hóa và Hà Nội đều bị cầm hòa khi đến làm khách trên sân đối thủ. Không chỉ bị rút ngắn cách biệt về điểm số so với nhóm đội bóng đang đeo bám phía sau, cả 2 đội đều phải chịu tổn thất về con người ở vòng đấu tiếp theo, khi các cầu thủ chịu án phạt vì dính thẻ.

 

Với Sanna KH-BVN, đội có được vị trí thứ 3 sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi, tình hình còn tệ hơn. Ngay vòng đấu đầu tiên ở lượt về (vòng 14), họ đã bị đối thủ Quảng Nam dội gáo nước lạnh ngay trên sân nhà khi để thua với cách biệt 3 bàn. Không chỉ vậy, ở trận đấu này, Sanna KH-BVN bị mất người do Tấn Điền bị dính thẻ đỏ.  Tiếp đến, ở vòng 15, trong chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả gặp Than Quảng Ninh, các cầu thủ Sanna KH-BVN tiếp tục để thua với tỷ số 1-2.


Nếu xem xét kỹ, chúng ta dễ dàng nhận thấy điểm yếu chung tồn tại của Sanna KH-BVN trong 2 trận gần đây đó chính là sự lỏng lẻo, thiếu tập trung ở khâu phòng ngự. Ở cả 2 trận đấu này, đội bóng phố biển đều không có sự góp mặt của trung vệ đội trưởng Trần Văn Vũ do bị chấn thương, còn những cầu thủ đóng vai trò “người thế thân” ở tuyến phòng ngự đã không hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, trong trận gặp đội Than Quảng Ninh, hàng thủ Sanna KH-BVN do thiếu vắng người cầm trịch đã phải nhận lấy thất bại không đáng. Ở trận đấu đó, sau 90 phút thi đấu chính thức, 2 đội đang hòa nhau với tỷ số 1-1, nhưng trong những phút bù giờ ít ỏi, Đình Nhơn đã có pha xử lý lúng túng trước sức ép của tiền đạo đối phương để rồi đá phản lưới nhà, giúp đối thủ có được 3 điểm trọn vẹn.

 

Một pha tranh chấp của cầu thủ Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam (trái) trong trận đấu V-League

Một pha tranh chấp của cầu thủ Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam (trái) trong trận đấu V-League

 

Trở lại trận Sanna KH-BVN gặp Hà Nội trên sân Mỹ Đình tại vòng 16, giới chuyên môn nhận định ưu thế đang nghiêng về phía đội bóng thủ đô. Hà Nội hiện đang xếp vị trí thứ 2, nhưng chỉ thua đội đầu bảng FLC Thanh Hóa 1 điểm. Do vậy, chỉ cần giành trận thắng trên sân nhà và chờ đối thủ FLC Thanh Hóa sẩy chân, hoặc bị cầm hòa trong cuộc đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội sẽ giành ngôi đầu trước khi bước vào kỳ nghỉ dài 2 tháng nữa. Trong khi đó, 3 trận đấu gần đây gặp Hà Nội, Sanna KH-BVN không hẳn bị đánh giá lép vế khi có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Tuy nhiên, sau 2 trận thua liên tiếp, thêm vào đó lực lượng không mạnh nay lại thiếu vắng các trụ cột như: Tấn Điền, Văn Vũ nên đội bóng phố biển không dễ dàng có điểm trên sân khách, ngoại trừ yếu tố bất ngờ.


An Nhiên