11:06, 12/06/2017

Futsal Việt Nam có HLV ngoại, đặt mục tiêu dự World Cup 2020

Miguel Rodrigo, cựu HLV trưởng tuyển Nhật Bản và Thái Lan, sẽ ký hợp đồng dẫn dắt tuyển futsal Việt Nam đến năm 2020.
 

Miguel Rodrigo, cựu HLV trưởng tuyển Nhật Bản và Thái Lan, sẽ ký hợp đồng dẫn dắt tuyển futsal Việt Nam đến năm 2020.
 
“Do một số vướng mắc về hợp đồng nên dự kiến ngày 24-6 ông Miguel Rodrigo mới chính thức ra mắt. Mục tiêu cao nhất mà chúng tôi đặt ra cho tân HLV là vào vòng chung kết World Cup năm 2020”, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP HCM, Trưởng ban futsal Việt Nam chia sẻ cùng VnExpress. Toàn bộ kinh phí thuê HLV ngoại này đều do công ty Thái Sơn Nam chi trả.
 
Ông Miguel Rodrigo (trái) là bại tướng của HLV Bruno Formoso tại tứ kết giải châu Á 2015, khiến Nhật Bản mất vé dự World Cup. Hiện tại, ông Bruno đang dẫn dắt tuyển futsal Nhật Bản. Ảnh: AFC.
Ông Miguel Rodrigo (trái) là bại tướng của HLV Bruno Formoso tại tứ kết giải châu Á 2015, khiến Nhật Bản mất vé dự World Cup. Hiện tại, ông Bruno đang dẫn dắt tuyển futsal Nhật Bản. Ảnh: AFC.
 
Chưa chính thức ra mắt nhưng HLV Miguel Rodrigo đã có mặt tại TP HCM để theo dõi lượt về giải futsal vô địch quốc gia Cup HDBank nhằm tuyển chọn cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 29. HLV tạm quyền hiện nay của futsal Việt Nam là Nguyễn Bảo Quân sẽ làm trợ lý cho ông Miguel Rodrigo. Trong thành phần ban huấn luyện còn có một HLV thủ môn và một trợ lý thể lực, đều là người Tây Ban Nha.
 
“Tôi rất thích và đánh giá cao chiến thuật của futsal Việt Nam. Các đội bóng áp dụng chiến thuật tấn công, phòng ngự, đá phạt, áp sát… rất nhanh. Tuy nhiên, các bạn còn thua futsal Thái Lan về kỹ thuật, còn chiến thuật gần như tương đồng”, ông Miguel Rodrigo nhận xét. 
 
Rodrigo là HLV trưởng của tuyển futsal Nhật Bản trong giai đoạn 2009-2015. Năm 2015, ông cùng tuyển futsal Nhật Bản thua tuyển Việt Nam ở tứ kết giải vô địch châu Á 2015, qua đó mất vé dự vòng chung kết World Cup 2016. Ông sau đó chia tay Nhật Bản vì hết hợp đồng. Người đến thay Rodrigo chính là Bruno, nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng cùng Việt Nam dự World Cup futsal 2016.
 
Sau khi chia tay Nhật Bản, ông Miguel Rodrigo dẫn dắt tuyển futsal Thái Lan dự World Cup tại Colombia, đạt thành tích thắng hai, thua một và lọt vào vòng 1/8. Mới đây, ông dẫn dắt U20 futsal Thái Lan và đoạt hạng ba tại giải futsal U20 châu Á 2017.
 
Ông Miguel Rodrigo (trái) có mặt tại NTĐ Quân khu 7 theo dõi các cầu thủ futsal Việt Nam thi đấu. Ảnh: Đông Huyền.
Ông Miguel Rodrigo (trái) có mặt tại NTĐ Quân khu 7 theo dõi các cầu thủ futsal Việt Nam thi đấu. Ảnh: Đông Huyền.
 
Trong sự nghiệp cầu thủ, Rodrigo có 5 năm thi đấu ở Tây Ban Nha, trước khi làm HLV lúc 21 tuổi. Ông từng dẫn dắt các CLB futsal ở Nga, Italy, Tây Ban Nha trước khi hành nghề ở châu Á.
 
Theo VnExpress.net