09:05, 02/05/2017

Sanna Khánh Hòa không cao, nhưng khiến mọi đối thủ phải ngước nhìn

Từng có thời điểm khó khăn, nhưng Sanna Khánh Hòa đã nhanh chóng vượt qua để thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng và kết thúc lượt đi với vị trí thứ 3 khi có cùng điểm số với 2 đội phía trên.
 

Từng có thời điểm khó khăn, nhưng Sanna Khánh Hòa (KH) đã nhanh chóng vượt qua để thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng và kết thúc lượt đi với vị trí thứ 3 khi có cùng điểm số với 2 đội phía trên.
 
Các bại tướng của họ trong chặng đường vừa qua không chỉ là những đội ngang cơ hoặc chiếu dưới, mà còn cả các đối thủ mạnh như Hải Phòng, SHB.ĐN… Điều đặc biệt là Sanna.KH không dư dả tài chính và cũng không sở hữu lực lượng hàng đầu của V.League. 
 
Sự thành công của Sanna.KH đến từ tài “liệu cơm gắp mắm” của HLV Võ Đình Tân. Với một lực lượng chỉ ở mức trung bình khá, nhưng vị chiến lược gia này đã xây dựng thành một tập thể có lối chơi khó chịu và luôn có tính đột biến cao. Không như nhiều đội bóng khác, Sanna.KH không hẳn hoàn toàn phụ thuộc vào ngoại binh trong khâu săn bàn. Trái lại, các cầu thủ nội được yêu cầu mạnh dạn dứt điểm mỗi khi có cơ hội. Đó là lý do dù Diao không ghi bàn trong thời gian qua, nhưng Sanna.KH vẫn thắng.
 
Một yếu tố nữa là Sanna.KH luôn ra sân với khát vọng chiến thắng trước mọi đối thủ và gần như không có sự tự mãn. Với tinh thần ấy, đội bóng phố Biển gần như không để lại bất cứ điều tiếng nào về tư tưởng khi thua trận như một số đội khác. Thậm chí, các học trò của ông Võ Đình Tân luôn được lãnh đạo yêu cầu “chơi tới bến” và không ngại vô địch nếu thời cơ đến. Chẳng hạn như sau trận thắng B.BD ngay trên sân khách ở vòng 1 V.League 2017, các cầu thủ đã được gửi đi thông điệp ấy. 
 
Với sự tinh quái trong lối chơi, phong độ đang cao cũng như tinh thần thi đấu máu lửa, Sanna.KH hứa hẹn sắm vai ngựa ô trong lượt về.  
 
Theo bongdaplus.vn