10:11, 22/11/2016

Đình chỉ hoạt động Ngày hội võ sĩ - Nha Trang

Những ngày qua, trên các trang báo điện tử, mạng xã hội lan truyền thông tin vào ngày 26-11, tại Khánh Hòa sẽ diễn ra sự kiện Ngày hội võ sĩ - Nha Trang do võ đường Liên Phong (Johnny Trí Nguyễn) phối hợp với một võ sư tại Khánh Hòa tổ chức.

Những ngày qua, trên các trang báo điện tử, mạng xã hội lan truyền thông tin vào ngày 26-11, tại Khánh Hòa sẽ diễn ra sự kiện Ngày hội võ sĩ - Nha Trang do võ đường Liên Phong (Johnny Trí Nguyễn) phối hợp với một võ sư tại Khánh Hòa tổ chức.

 

Một hình ảnh quảng bá về sự kiện Ngày hội võ sĩ - Nha Trang trên trang facebook cá nhân
Một hình ảnh quảng bá về sự kiện Ngày hội võ sĩ - Nha Trang trên trang facebook cá nhân


Trong phần quảng bá hoạt động này (được giới thiệu trên facebook cá nhân mang tên Johnny Tri Nguyen và website: lienphongfc.com), đây là giải đấu võ thuật đối kháng trên võ đài của các võ sĩ thuộc nhiều môn phái khác nhau với thể thức giống MMA (Mixed Martial Arts - võ thuật tự do, võ tổng hợp thịnh hành trên thế giới). Chương trình có 16 trận đấu, trong đó có 9 trận ngày khai mạc và 7 trận đinh dự kiến thu hút hơn 4.000 khán giả với giá vé dao động từ 30.000 - 200.000 đồng, vé có sẵn ở võ đường Liên Phong từ ngày 12-11. Tổng giá trị giải thưởng cho cả giải đấu lên đến hàng trăm triệu đồng.


Xung quanh vấn đề này, ông Võ Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, võ đường Liên Phong xin tổ chức hoạt động Ngày hội võ sĩ - Nha Trang từ tháng 7, nội dung báo cáo cũng như xin phép hoạt động mà Johnny Trí Nguyễn trình trước đó chủ yếu là biểu diễn võ thuật. Tuy nhiên, qua kiểm tra, sở nhận thấy những nội dung báo cáo xin tổ chức trước đó và thực tế đơn vị tổ chức quảng bá là không phù hợp. Chính vì vậy, sở đã chỉ đạo đình chỉ hoạt động này và có khả năng sẽ đình chỉ hẳn không cho tổ chức.


Được biết, trước khi xin phép tổ chức sự kiện này tại Khánh Hòa, Johnny Trí Nguyễn đã từng xin phép Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng tổ chức giải thi đấu kiện tướng võ thuật 2016, tuy nhiên Tổng cục Thể dục thể thao và Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng không chấp thuận.


A.N