09:09, 30/09/2016

Chất lượng cao, giải thưởng khủng

Trong lần thứ 4 được tổ chức, vòng chung kết giải Bóng đá mini phong trào toàn quốc - cúp Bia Saigon đã chọn Nha Trang làm nơi đăng cai. Các đội bóng phong trào mạnh nhất của 12 địa phương hứa hẹn sẽ mang đến một ngày hội bóng đá đầy màu sắc.

Trong lần thứ 4 được tổ chức, vòng chung kết giải Bóng đá mini phong trào toàn quốc - cúp Bia Saigon đã chọn Nha Trang làm nơi đăng cai. Các đội bóng phong trào mạnh nhất của 12 địa phương hứa hẹn sẽ mang đến một ngày hội bóng đá đầy màu sắc.


Để tìm ra được 24 đội bóng xuất sắc nhất của 12 tỉnh, thành trên cả nước, giải Bóng đá mini phong trào toàn quốc - cúp Bia Saigon năm 2016 đã tổ chức vòng loại tại các địa phương trong gần 3 tháng qua. Mỗi địa phương có 32 đội bóng, thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp, 2 đội bóng xuất sắc nhất giành quyền đại diện cho địa phương mình tham gia vòng chung kết. Như vậy, không khó để hình dung tính chất lễ hội của gần 4.000 cầu thủ trong 384 đội bóng phong trào trên cả nước đã hít thở không khí náo nhiệt của giải.

 

Không khí náo nhiệt của giải tại vòng bảng Khánh Hòa
Không khí náo nhiệt của giải tại vòng bảng Khánh Hòa


Theo kế hoạch, giải sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 5-10. Một sân vận động mini đạt tiêu chuẩn của bóng đá 5 người đã được bố trí tại Quảng trường 2-4 Nha Trang. Theo ông Lê Nguyên Hồng - Trưởng ban Bóng đá phong trào Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, kiêm Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Trong 3 lần tổ chức trước, giải Bóng đá mini phong trào toàn quốc - cúp Bia Saigon đã trở thành giải đấu được yêu thích nhất trong làng bóng đá phong trào Việt Nam. Không chỉ là sân chơi lành mạnh, uy tín cho cộng đồng, đây còn là giải được đánh giá cao ở chất lượng chuyên môn. Lần tổ chức thứ 4 này cũng không ngoại lệ”.


Hẳn nhiên, bên cạnh yếu tố tốc độ cao, nhịp độ chóng mặt và những cơn mưa bàn thắng theo đúng tính chất của bóng đá mini, giải đấu còn cuốn hút người xem bởi một không khí lễ hội bóng đá thông qua nhiều chương trình bên lề hấp dẫn. Đó là một “khu vườn” được bố trí ngay cạnh sân thi đấu, không gian của những trò chơi liên quan đến bóng đá mà giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng, những tiết mục ca nhạc,biểu diễn hoành tráng. Theo ông Vũ Quang Hải - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn: “Giải đấu không chỉ thể hiện ý thức trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng, xã hội, mà còn là dịp tri ân, đáp lại sự tin yêu và ủng hộ của người tiêu dùng đối với các sản phẩm của doanh nghiệp”.


Có lẽ vì yếu tố tri ân được xem là quan trọng nhất, nên ban tổ chức đã “mạnh tay” trong việc khen thưởng đối với các đội giành thứ hạng cao. Theo đó, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 2 tỷ đồng, một con số kỷ lục ở cấp độ bóng đá phong trào. Đặc biệt, đội vô địch vòng chung kết sẽ được nhận siêu cup và tiền thưởng lên tới 150 triệu đồng, đội á quân 70 triệu đồng, đội hạng ba 30 triệu đồng và 20 triệu đồng cho đội hạng tư.


H. Đ