07:07, 16/07/2015

Hoạt động dù lượn tại Festival Biển 2015: Đánh dấu một khởi đầu

Lần đầu tiên hoạt động dù lượn được đưa vào chương trình Festival Biển, đánh dấu bước khởi đầu của môn thể thao dù lượn đầy tiềm năng ở Khánh Hòa.

Lần đầu tiên hoạt động dù lượn được đưa vào chương trình Festival Biển, đánh dấu bước khởi đầu của môn thể thao dù lượn đầy tiềm năng ở Khánh Hòa.
 
 
Theo kế hoạch, đây sẽ là một giải đấu, nhưng do điều kiện thời tiết không cho phép nên các phi công dù lượn chỉ tổ chức bay biểu diễn. Điểm bay cũng được thay đổi so với ban đầu, các phi công đành bỏ lỡ cơ hội được nhìn ngắm vịnh Nha Trang xinh đẹp từ trên cao thông qua điểm bay núi Chín Khúc, TP. Nha Trang (vì con đường lên núi này đang trong quá trình thi công, không đảm bảo an toàn) để chuyển đến điểm đèo Khánh Lê (thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh). Mặc dù vậy, 20 phi công dù lượn đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa cũng đã có 4 ngày phiêu du, trải nghiệm tại điểm bay vừa mới được cấp phép này.
 

Trong số 20 phi công tham gia biểu diễn dù lượn, có 12 phi công lần đầu tiên góp mặt. Một phi công dù lượn đến từ Hà Nội cho biết: “Chúng tôi được biết Khánh Hòa có 2 điểm bay rất tiềm năng. Do đó, anh em cùng nhau từ Hà Nội lên kế hoạch chinh phục điểm bay này, mặc dù đã biết trước thời điểm này thời tiết không thực sự thuận lợi”.

 

Các phi công dù lượn chinh phục điểm bay đèo Khánh Lê.
Các phi công dù lượn chinh phục điểm bay đèo Khánh Lê

 

Trong các ngày từ 11 đến 14-7, các phi công (trong đó có 3 thành viên nữ) đã thực hiện rất nhiều pha cất cánh để rong ruổi theo từng đám mây, giữa một khung cảnh tuyệt đẹp của đèo Khánh Lê. “Điểm bay hết sức thuận lợi về giao thông, điểm cất cánh và hạ cánh rộng rãi, độ cao của điểm cất cánh khoảng 700m… rất phù hợp với môn dù lượn. Tại đây cũng có những khu vực bay khó, đầy hấp lực cho các phi công kỳ cựu khám phá, chinh phục” - một thành viên của Câu lạc bộ Dù lượn Vietwings Hà Nội chia sẻ.
 
Theo ông Hoàng Mộng Long - Huấn luyện viên dù lượn của Câu lạc bộ Hàng không phía Bắc: “Tôi đã bay khá nhiều lần tại điểm bay núi Chín Khúc và điểm Khánh Lê. Đặc biệt, điểm bay Khánh Lê phù hợp cho việc huấn luyện bay cũng như có những khu vực đầy thách thức cho các phi công nhiều kinh nghiệm. Khi thời tiết thuận lợi, các phi công hoàn toàn có thể bay cao hơn 2.000m và kéo dài trong khoảng 4 giờ liên tục tại điểm bay này”.
 
Với Khánh Hòa, hoạt động dù lượn được đưa vào chương trình Festival Biển 2015 mang rất nhiều ý nghĩa. Câu lạc bộ Dù lượn Nha Trang cũng vừa mới hình thành, đây chính là cơ hội để quảng bá 2 điểm bay mới. Theo ông Nguyễn Ngọc Thành - Chủ tịch Câu lạc bộ Dù lượn Nha Trang: “Hoạt động biểu diễn dù lượn lần này còn mang ý nghĩa kết nối với các phi công dù lượn trên cả nước, từ đó gây dựng phong trào dù lượn tại Khánh Hòa. Hiện nay, Câu lạc bộ đã và đang tuyển sinh khóa đầu tiên, sẽ có các huấn luyện viên dù lượn kỳ cựu trên cả nước chung tay hỗ trợ, đào tạo. Quá trình bay biểu diễn trong dịp Festival Biển 2015, Câu lạc bộ đã nhận được sự trợ giúp, tạo điều kiện thuận lợi từ các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Đó chính là những yếu tố giúp cho phong trào dù lượn có những bước đi vững chắc. Đây không chỉ là môn thể thao hấp dẫn, một thú chơi mạo hiểm đầy hấp lực, mà trong tương lai gần, dù lượn sẽ trở thành một sản phẩm du lịch được nhiều du khách trong và ngoài nước cùng tham gia, trải nghiệm”.
 
H.Đ