10:07, 16/07/2018

Deschamps là người thứ ba vô địch trong vai trò cầu thủ và HLV

Lần gần nhất World Cup chứng kiến một người từng lập kỳ tích này là vào năm 1990, với Franz Beckenbauer.
 

Lần gần nhất World Cup chứng kiến một người từng lập kỳ tích này là vào năm 1990, với Franz Beckenbauer.
 
Didier Deschamps từng vô địch World Cup 1998 khi còn là tiền vệ thủ quân tuyển Pháp. Tròn 20 năm sau, ngôi sao 49 tuổi tiếp tục tỏa sáng trong một vai trò mới khi dẫn dắt ''Gà trống'' đến ngôi vô địch thứ hai.

 

Deschamps (thứ hai từ phải sang) cùng ban huấn luyện giành World Cup 2018 cho Pháp. Ảnh: Reuters
Deschamps (thứ hai từ phải sang) cùng ban huấn luyện giành World Cup 2018 cho Pháp. Ảnh: Reuters
 
Mario Zagallo là người đầu tiên vô địch World Cup trong cả hai vai trò. Huyền thoại Brazil là cầu thủ đăng quang hai giải năm 1958, 1962, trước khi làm HLV trưởng vô địch năm 1970. Zagallo có thêm một lần vô địch với tư cách trợ lý năm 1994, và á quân trong vai trò HLV năm 1998.
 
Beckenbauer là người theo sát Zagallo. ''Hoàng đế'' bóng đá Đức làm hậu vệ thủ quân đội tuyển vô địch năm 1974, trước khi làm HLV vô địch năm 1990. Beckenbauer cũng dẫn dắt Đức vào chung kết năm 1986 và thua Argentina.
 
Một ngôi sao khác suýt tái hiện được kỳ tích này là Rudi Voller (Đức). Voller vô địch trong vai trò cầu thủ năm 1990, và giành vị trí á quân trong vai trò HLV năm 2002.

 

Deschamps nâng cao World Cup 1998 trong vai trò thủ quân Pháp.
Deschamps nâng cao World Cup 1998 trong vai trò thủ quân Pháp.
 
Không chỉ tái hiện kỳ tích của Zagallo và Beckenbauer, Deschamps còn gây ấn tượng với tỷ lệ thắng 75% trong các trận đấu tại World Cup (thắng 9 trong 12 trận). Đây là tỷ lệ cao nhất với HLV có ít nhất 10 trận trong lịch sử giải đấu.
 
Theo VnExpress.net