11:06, 13/06/2018

Bảng H - Không dễ dàng cho bất cứ đội nào

Bảng H của vòng chung kết World Cup 2018 được tổ chức tại Nga, gồm các đội: Ba Lan, Senegal, Colombia, Nhật Bản. Đây cũng có thể xem là một bảng đấu tử thần, khi mà cơ hội được chia đều cho cả 4 đội, bởi không có đội tuyển nào tỏ ra vượt trội hơn hẳn.

Bảng H của vòng chung kết World Cup 2018 được tổ chức tại Nga, gồm các đội: Ba Lan, Senegal, Colombia, Nhật Bản. Đây cũng có thể xem là một bảng đấu tử thần, khi mà cơ hội được chia đều cho cả 4 đội, bởi không có đội tuyển nào tỏ ra vượt trội hơn hẳn.
 
Xét về thành tích tại World Cup, đội tuyển Ba Lan có thành tích nổi trội nhất ở bảng H này. Tại đấu trường World Cup, đội tuyển Ba Lan đã từng 2 lần đoạt hạng 3 năm 1974 và 1982 trong tổng số 8 lần dành được quyền tham dự vòng chung kết World Cup. Ngoài ra, đội tuyển Ba Lan còn từng vào tới tứ kết Euro năm 2016. Ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, đội tuyển Ba Lan đã xuất sắc đứng đầu bảng E để có 1 suất tham dự vòng chung kết World Cup 2018. Trong đội hình tham dự World Cup 2018, đội tuyển Ba Lan cũng có những cầu thủ thi đấu cho các câu lạc bộ lớn trên thế giới, trải đều cả 3 tuyến như: Wojciech Szczesny (Juventus), Jan Bednarek (Southampton), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Grzegorz Krychowiak (Paris St-Germain), Piotr Zielinski (Napoli), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Arkadiusz Milik (Napoli)…
 
 
Đội tuyển Ba Lan được đánh giá cao nhất tại bảng H.
Đội tuyển Ba Lan được đánh giá cao nhất tại bảng H.
 
Đội tuyển Senegal là một trường hợp khá độc đáo, bởi thành tích của đội tuyển này tại đấu trường World Cup trong quá khứ chỉ vỏn vẹn đúng 1 lần được tham dự vào năm 2002, nhưng lại lọt vào tới tận tứ kết ngay ở lần đầu tiên tham dự một vòng chung kết World Cup. Ở World Cup 2002, đội tuyển Senegal thắng đội tuyển Pháp tại bảng A, thắng đội tuyển Thụy Điển ở vòng 1/16 để lọt vào tứ kết. Trong đội hình của đội tuyển Senegal cũng có nhiều gương mặt đáng chú ý như: Kalidou Koulibaly (Napoli), Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (West Ham), Sadio Mane (Liverpool), Diao Balde Keita (Monaco), Mbaye Niang (AC Milan)…
 
Đội tuyển Colombia đã từng 5 lần được tham dự một vòng chung kết World Cup, trong đó có 1 lần vào tới tứ kết năm 2014. Đó là giải đấu mà đội tuyển Colombia đã đứng đầu bảng C, loại đội tuyển Uruguay ở vòng 1/16 và chỉ chịu thua đội tuyển Brazil ở tứ kết. Ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, đội tuyển Colombia cũng chỉ chịu xếp sau những ông lớn của bóng đá thế giới là Brazil, Uruguay và Argentina. Trong đội hình đội tuyển Colombia cũng có một số cái tên đáng chú ý như: David Ospina (Arsenal), Cristian Zapata (Milan), Davinson Sanchez (Tottenham), Yerry Mina (Barcelona), James Rodriguez (Bayern Munich), Juan Cuadrado (Juventus), Radamel Falcao (Monaco), Carlos Bacca (Villarreal)…
 
Đội tuyển Nhật Bản thành tích ở đấu trường World Cup cũng tương đối khiêm tốn, tổng cộng có 5 lần vượt qua được vòng loại để tham dự một kỳ World Cup, trong đó có 2 lần vào tới vòng 1/16. Đáng chú ý trong đó là đội tuyển Nhật Bản từng đứng đầu bảng H tại World Cup 2002, trên cả đội tuyển Bỉ và Nga; còn ở World Cup 2010, đội tuyển Nhật Bản từng thắng những đội bóng mạnh như Cameroon, Đan Mạch. Ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, đội tuyển Nhật Bản đã vượt qua vòng loại ở vị trí đứng đầu bảng B. Trong đội hình đội tuyển Nhật Bản có những cái tên đáng chú ý rải đều cả 3 tuyến như: Eiji Kawashima (Metz), Yuto Nagatomo (Galatasaray), Maya Yoshida (Southampton), Hiroki Sakai (Marseille), Shinji Kagawa (Dortmund), Shinji Okazaki (Leicester), Yuya Osako (Werder Bremen)…
 
Qua những thông số như trên, tuy đội tuyển Ba Lan có hơi nhỉnh hơn một chút về bề dày thành tích, cũng như chất lượng đội hình so với 3 đội tuyển còn lại là Senegal, Colombia và Nhật Bản, nhưng cũng không phải là quá vượt trội. Trong khi đó, 3 đội tuyển Senegal, Colombia, Nhật Bản đều sàng sàng như nhau, không có đội bóng nào vượt trội hơn đội bóng nào, và đều có khả năng gây bất ngờ trước đội tuyển Ba Lan. Do đó, có thể xem như đây là một bảng đấu tử thần, và cơ hội sẽ được chia đều cho cả 4 đội.
Cao Duy