04:06, 12/06/2018

Bảng F - Liệu có phải bảng đấu tử thần?

Bảng F của vòng chung kết World Cup 2018 được tổ chức tại Nga, gồm các đội: Đức, Mexico, Thụy Điển, Hàn Quốc. Trong đó, đội tuyển Đức với bề dày thành tích và chất lượng đội hình sẽ là ứng cử viên số 1 cho vị trí đầu bảng F, thậm chí còn là ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2018. Nhưng 3 đội tuyển còn lại là Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc đều là những đối thủ không hề dễ chơi, rất dễ biến bảng F trở thành một bảng đấu tử thần.

Bảng F của vòng chung kết World Cup 2018 được tổ chức tại Nga, gồm các đội: Đức, Mexico, Thụy Điển, Hàn Quốc. Trong đó, đội tuyển Đức với bề dày thành tích và chất lượng đội hình sẽ là ứng cử viên số 1 cho vị trí đầu bảng F, thậm chí còn là ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2018. Nhưng 3 đội tuyển còn lại là Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc đều là những đối thủ không hề dễ chơi, rất dễ biến bảng F trở thành một bảng đấu tử thần.
 
Đội tuyển Đức cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2018.
Đội tuyển Đức cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2018.
Cũng như đội tuyển Brazil, đội tuyển Đức trong bất cứ lần tham gia World Cup nào đều được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Bởi lẽ, thành tích của đội tuyển Đức tại các kỳ World Cup cũng chỉ thua mỗi một đội tuyển Brazil. Ở đấu trường World Cup, đội tuyển Đức đang xếp thứ 2 sau đội tuyển Brazil về mặt thành tích, với 4 chức vô địch vào những năm 1954, 1974, 1990 và 2014; 4 lần Á quân vào những năm 1966, 1982, 1986 và 2002; 4 lần xếp thứ 3 vào những năm 1934, 1970, 2006 và 2010; 1 lần xếp thứ 4 vào năm 1958. Ngoài ra, ở đấu trường Euro, đội tuyển Đức đã vô địch 3 lần vào những năm 1972, 1980 và 1996; đoạt Á quân 3 lần vào những năm 1976, 1992 và 2008. Ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, đội tuyển Đức đã đứng đầu bảng C với 10 trận thắng tuyệt đối.
 
Tại World Cup 2018, đội tuyển Đức cũng có một đội hình có chiều sâu, với nhiều ngôi sao đẳng cấp quốc tế rải đều cả 3 tuyến. Có thể kể ra như: Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Ilkay Gundogan, Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Ozil, Thomas Muller, Marco Reus… Tất cả đều là những ngôi sao trụ cột của các câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Với một đội hình mạnh như vậy, việc đội tuyển Đức là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí đầu bảng F, cũng như chức vô địch World Cup 2018 cũng không phải là điều gì quá đáng.
 
Đội tuyển Đức mạnh là điều không thể không công nhận, nhưng điều đó không có nghĩa đội tuyển Đức có thể chủ quan tại bảng F, bởi 3 đội tuyển khác ở bảng này là Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc đều là những đôi bóng khó chơi không dễ bị đánh bại. Đội tuyển Mexico cũng là một gương mặt quen thuộc tại các kỳ World Cup với 15 lần tham gia, đã từng vào tới tứ kết những năm 1970 và 1986. Ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe, đội tuyển Mexico đã đứng đầu bảng. Trong đội hình của đội tuyển Mexico cũng có một số cầu thủ đang chú ý như: Diego Reyes (Porto), Hector Moreno (Real Sociedad), Andres Guardado (Real Betis), Javier Hernandez (West Ham)… Có thể thấy, đội tuyển Mexico tuy không phải quá mạnh, nhưng đủ sức gây khó khăn cho bất cứ đối thủ nào.
 
Ở bảng F này, ngoại trừ đội tuyển Đức có bề dày thành tích xếp thứ 1 không thể tranh cãi ra, thì đội tuyển Thụy Điển chính là đội có bề dày thành tích tốt thứ 2. Đội tuyển Thụy Điển đã từng là Á quân World Cup năm 1958, 2 lần đoạt hạng 3 năm 1950 và 1994, 1 lần đoạt hạng 4 năm 1938. Ngoài ra, đội tuyển Thụy Điển còn 1 lần vào bán kết năm 1992, 1 lần vào tứ kết năm 2004 tại đấu trường Euro. Ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, đội tuyển Thụy Điển xếp thứ 2 bảng B sau đội tuyển Pháp và đã góp phần “tiễn bước” đội tuyển Hà Lan khỏi World Cup 2018. Trong đội hình đội tuyển Thụy Điển cũng có những cái tên đáng chú ý như: Victor Lindelof (Manchester United), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Emil Forsberg (RB Leipzig), John Guidetti (Alaves), Ola Toivonen (Toulouse)… Với lối chơi giàu thể lực và tinh thần đồng đội, đội tuyển Thụy Điển là một đối thủ không thể chủ quan tại bảng F.
 
Không được đánh giá cao bằng 3 đối thủ còn lại là Đức, Mexico và Thụy Điển, nhưng đội tuyển Hàn Quốc vẫn là một ẩn số, một biến số có thể gây bất ngờ tại bảng F. Trong 9 lần đội tuyển Hàn Quốc từng tham dự một vòng chung kết World Cup, đã có tới 7 lần họ không thể vượt qua được vòng 1, chỉ có 1 lần vào được vòng 2, nhưng lại có 1 lần đoạt được hạng 4 World Cup năm 2002. Ngoài ra, trong đội hình của đội tuyển Hàn Quốc cũng có nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu, giúp cho họ có thêm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, chẳng hạn như: Koo Ja-cheol (FC Augsburg), Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Hwang Hee-chan (FC Red Bull Salzburg)… Các cầu thủ Hàn Quốc có trình độ kỹ thuật cá nhân tốt, nền tảng thể lực dồi dào, hoàn toàn có thể sẽ bộc phát ra sức chiến đấu bất ngờ như tại World Cup 2002, tạo nên bất ngờ thú vị tại World Cup 2018.
 
Với chất lượng cầu thủ khá vượt trội, đội tuyển Đức là đội có khả năng cao nhất cho vị trí đầu bảng F. Còn 3 đội còn lại là Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc đều có khả năng như nhau trong việc tranh chấp suất còn lại vào vòng trong, thậm chí là gây ra những bất ngờ ngoài ý muốn.
Cao Duy